Lộ diện mối nguy hiểm lớn nhất với U23 Việt Nam bên phía Qatar

U23 Việt Nam sẽ phải dè chừng Almoez Ali ở trận bán kết với Qatar ngày mai, 23/1.
U23 Việt Nam sẽ phải dè chừng Almoez Ali ở trận bán kết với Qatar ngày mai, 23/1.
TPO - “Báo đen” Almoez Ali, tiền đạo đã ghi 5 bàn thắng ở VCK U23 châu Á 2018 đến thời điểm hiện tại, sẽ là mối đe doạ thường trực đối với hàng phòng ngự U23 Việt Nam ở trận bán kết với Qatar chiều mai, 23/1.

Almoez Ali năm nay 21 tuổi, sở hữu chiều cao 1m80 và có tốc độ cực tốt. Almoez Ali cũng tỏ ra đặc biệt nhạy bén trong việc “đánh hơi” thấy cơ hội và ghi bàn. Tuy nhiên, đây chưa phải là vũ khí nguy hiểm nhất của chân sút này.

Qua 4 trận đấu cho Qatar ở VCK U23 châu Á 2018, Almoez Ali đã ghi được 5 bàn thắng, hiện dẫn đầu danh sách các chân sút của giải. Hai trong số các bàn thắng của Ali là cú “đúp” và lưới Palestin ở tứ kết, giúp Qatar giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 3-2.

Với chiều cao 1m80, Ali thường chiếm lợi thế trong các tình huống không chiến trước các hàng phòng ngự không nổi bật về thể hình. Bên cạnh đó, Ali cũng dứt điểm rất tôt bằng chân.

Almoez Ali đã qua đào tạo bài bản nên các kỹ năng bóng đá đều rất hoàn thiện. Anh từng thi đấu ở giải bóng đá các nước Bỉ, Áo và Tây Ban Nha. Ở buổi tập chiều 22/1 trên sân tập phụ Thường Châu, Ali tuyên bố Qatar đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Việt Nam. Tiền đạo này cũng tự tin vào khả năng giành chiến thắng của đội nhà.

Thực tế, Qatar đang chuẩn bị cho World Cup 2022 tổ chức trên sân nhà, nên đội tuyển của HLV Felix Sanchez được đầu tư rất mạnh. Đội hình này của Qatar gồm nhiều cầu thủ từng vô địch giải U19 châu Á năm 2014 ở Myanmar. Đây là giải đấu có sự tham gia của đội U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Ở giải đấu trên, Almoez Ali ghi được 3 bàn thắng cho Qatar, chỉ sau cây săn bàn Al Saadi và Akram Afif (4 bàn). Al Saadi không tham dự giải đấu lần này nhưng đội hình Qatar vẫn còn Akram Afif, hiện đang thuộc biên chế CLB Villarreal ở La Liga (Tây Ban Nha. Theo định giá của Transfermarkt, Akram Afif có giá trị tới 700.000 euro. Đứng ngay sau cầu thủ này chính là Ali, với giá chuyển nhượng khoảng 450.000 euro. Con số này cao gấp 9 lần so với người đắt giá nhất bên phía U23 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường. Tiền vệ HAGL được Transfermarkt định giá 50.000 euro.

Ngoài Ali và Akram Afif, đội hình Qatar còn sở hữu một cầu thủ khác dự báo là mối đe doạ với U23 Việt Nam là tiền vệ sáng tạo Ahmad Moein. Moein được ví như “linh hồn” ở tuyến giữa của U23 Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu Qatar, HLV Park Hang Seo đánh giá, đội bóng của ông Felix Sanchez sở hữu nhiều cầu thủ nguy hiểm, và U23 Việt Nam buộc phải có phương án ngăn chặn. Trong số này, chắc chắn không thể không kể tới 3 gương mặt nói trên. 

MỚI - NÓNG