Lộ diện ngôi sao tiếp theo rời Real Madrid

Martin Odegaard đã gia nhập Vitesse Arnhem theo dạng cho mượn.
Martin Odegaard đã gia nhập Vitesse Arnhem theo dạng cho mượn.
TPO - Sau Mateo Kovacic, sân Bernabeu lại chia tay thêm một gương mặt nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018. Cụ thể, “thần đồng bóng đá” Na Uy một thời là Martin Odegaard đã được lãnh đạo Real Madrid gửi tới Vitesse theo dạng cho mượn 1 năm.

Tháng 1/2015, Real Madrid quyết định bỏ ra 4 triệu euro để chiêu mộ Martin Odegaard – người khi đó mới 16 tuổi và nổi đình nổi đám ở Na Uy. Thời gian đầu, tiền vệ trẻ này tập luyện ở đội Castilla. Tới tháng 1/2017, lãnh đạo Real Madrid quyết định gửi Martin Odegaard tới SC Heerenveen để trau dồi kinh nghiệm. Sau 1 mùa giải, anh ra sân tổng cộng 38 trận và ghi 3 bàn thắng, nhận được những sự đánh giá rất cao.

Hè 2018, trong bối cảnh HLV Zidane ra đi và HLV Julen Lopetegui về thay thế, đồng thời Real Madrid không có nhiều sự bổ sung đáng kể, cứ ngỡ Martin Odegaard sẽ có cơ hội thể hiện mình ở Bernabeu khi đã bước sang tuổi 19 và tích lũy được không ít kinh nghiệm đỉnh cao, thế nhưng điều đó đã không xảy ra khi những người đứng đầu “Kền kền trắng” tin rằng cầu thủ người Na Uy này vẫn cần phải tu nghiệp thêm nữa.

Theo đó, Real Madrid vừa quyết định đem Martin Odegaard cho đội bóng đang chơi tại giải vô địch Hà Lan Eredivisie là Vitesse Arnhem mượn đến hết mùa bóng hiện tại 2018/19. Thông tin từ Marca cho hay, Vitesse Arnhem đã đánh bại Fulham trong nỗ lực hỏi mượn Martin Odegaard. Đội bóng Hà Lan này đồng ý với điều kiện phía Real Madrid đưa ra, đó là tung tiền vệ người Na Uy ra sân trong 70% số trận đấu của mình mùa này.

Trước Martin Odegaard, Real Madrid cũng đã để một loạt ngôi sao trẻ của mình rời đội bóng theo dạng cho mượn, bao gồm Theo Hernandez đến Real Sociedad, Achraf Hakimi gia nhập Borussia Dortmund, Lucas Silva đến Cruzeiro Esporte và Mateo Kovacic chọn Chelsea làm bến đỗ. Tất cả đều được cho mượn theo điều khoản 1 năm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.