Lộ điều khoản cho phép Văn Hậu rời Heereveen trước thời hạn

Văn Hậu có tiến bộ sau thời gian ăn tập ở Heereveen.
Văn Hậu có tiến bộ sau thời gian ăn tập ở Heereveen.
TPO - Hợp đồng giữa Văn Hậu với Heereveen sẽ đáo hạn vào tháng 6/2020, nhưng đội bóng Hà Lan sẽ phải trả anh lại CLB Hà Nội sớm hơn nếu không sử dụng.

Văn Hậu sang Hà Lan cuối tháng 8/2019 và sau khi vượt qua thủ tục kiểm tra y tế, anh chính thức ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với Heereveen. Thời điểm trên, Văn Hậu đang tập trung đội tuyển Việt Nam và phải khá vất vả, anh mới nhận được sự chấp thuận của HLV Park Hang Seo để tạm thời rời tuyển sang Hà Lan ký hợp đồng.

Theo tìm hiểu, đôi bên sẽ chia tay nhau vào tháng 6 năm nay nếu Heereveen không muốn gia hạn với Văn Hậu. Tuy nhiên, hợp đồng của Văn Hậu và Heereveen có điều khoản buộc Heereveen phải trả Văn Hậu lại CLB Hà Nội từ tháng 5 nếu không sử dụng anh.

Trên thực tế sau khi đến Hà Lan, Văn Hậu thường xuyên dự bị dù trước đó bầu Hiển được báo chí dẫn lời khẳng định, anh được đảm bảo thi đấu 20% số trận đấu của Heereveen. Văn Hậu chỉ được ra sân 4 phút cuối trận đấu của Heereveen với Roda JC ở cúp Quốc gia Hà Lan, thời điểm đội bóng của anh đang dẫn đối thủ 3-0.

Mặc dù vậy, quá trình ăn tập tại Heereveen được đánh giá đã giúp Văn Hậu có nhiều tiến bộ, từ thể hình, thể lực tới kỹ-chiến thuật. Sau SEA Games 30, Văn Hậu cũng được Heereveen thường xuyên cho thi đấu trong đội hình Jong Heereveen ở giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị. Đây là lý do nhiều người cho rằng, Văn Hậu nêu tiếp tục được tạo cơ hội phát triển để có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam nhiều hơn như tuyên bố của bầu Hiển.

Vấn đề là mới đây, giải VĐQG Hà Lan vừa phải hoãn lại hết tháng 3 vì dịch Covid-19. Chính vì vậy, Văn Hậu sẽ phải lùi thời gian trở lại Việt Nam ít nhất tới tháng 7 (nếu hợp đồng không gia hạn). Được biết, Văn Hậu đang được hỗ trợ để có thể tiếp tục ăn tập ở Heereveen.

MỚI - NÓNG