Lộ lý do Liverpool phá két mua ‘bom tấn’ Diogo Jota

Diogo Jota mặc áo số 20 ở Liverpool.
Diogo Jota mặc áo số 20 ở Liverpool.
TPO - Tối qua, Liverpool đã chính thức chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Diogo Jota từ Wolverhampton với giá 45 triệu bảng.

Chỉ một ngày sau khi giành được chữ ký của Thiago từ Bayern Munich, Liverpool đã có thêm tân binh đắt giá Diogo Jota từ Wolverhampton với giá lên đến 45 triệu bảng. Khác với thương vụ Thiago, Liverpool tỏ ra rất quyết đoán trong vụ chiêu mộ này.

Diogo Jota vốn không phải ngôi sao lớn ở Ngoại hạng Anh. Tiền đạo cánh 23 tuổi người Bồ Đào Nha gia nhập Wolves từ Atletico Madrid vào năm 2017 theo dạng cho mượn. Một năm sau, anh được Wolves mua đứt với giá 14 triệu euro.

Trong 2 mùa giải gần nhất, Jota ghi được tổng cộng 16 bàn thắng và kiến tạo 6 bàn khác sau 67 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp Wolves liên tiếp lọt vào nhóm các đội giành vé dự Europa League. Mặc dù vậy, những gì đã thể hiện cho thấy Jota khó lòng chen chân vào bộ ba tiền đạo Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino mà Liverpool đang có. Đến Anfield, cầu thủ trẻ này sẽ phải chấp nhận vai trò dự bị.

Một trong những lý do quan trọng khiến Liverpool phá két mua Jota là sự đa năng của cầu thủ này. Jota có thể đá tốt ở mọi vị trí trên hàng công, đặc biệt là hai cánh. Anh sẽ giúp HLV Jurgen Klopp có thêm lựa chọn xoay vòng, thay đổi đội hình khi cần thiết.

Chia sẻ sau khi ký hợp đồng dài hạn với Liverpool, Jota nói: “Đây là khoảnh khắc không thể nào quên với tôi và gia đình. Ngay cả trong mơ, tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình được gia nhập một CLB vĩ đại như Liverpool. Đây là đội bóng mạnh nhất thế giới và rất khó để bạn từ chối đề nghị của họ”.

“Tôi nghĩ mình là một cầu thủ chơi đồng đội và luôn hướng đến việc tìm kiếm bàn thắng cho đội bóng. Ghi bàn hay kiến tạo không phải điều quá quan trọng. Hy vọng tôi sẽ trở thành một lựa chọn tốt cho Liverpool”.

MỚI - NÓNG