Lối đá của tuyển Việt Nam giống Hàn Quốc tại World Cup 2002

Đội tuyển Việt Nam có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây.
Đội tuyển Việt Nam có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây.
TPO - Mới đây, trang FM Korea đã đưa ra một số nhận định về đội tuyển bóng đá Việt Nam. Theo đó, tờ báo xứ kim chi này cho rằng, lối chơi của đội bóng áo đỏ có nét giống với Hàn Quốc tại World Cup 2002.
Tại World Cup 2002, đội tuyển Hàn Quốc đã gây chấn động lớn bằng việc lọt vào tới vòng bán kết. Đây là một trong những thành tích đáng tự hào của đội bóng xứ kim chi khi họ từng bước vượt qua những “ông lớn” như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Italia.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây lại có được tiếng vang lớn bằng ngôi vị á quân ở U23 châu Á 2018, vào bán kết ASIAD 2018 và bây giờ là lọt vào tới trận chung kết AFF Cup 2018. Dù đẳng cấp của các giải đấu là điều hoàn toàn khác biệt, nhưng có thể thấy đội bóng áo đỏ đang có những bước tiến vượt bậc.

Chứng kiến điều này, tờ FM Korea đã đưa ra một số nhận định về đội tuyển Việt Nam. Trong đó, có ý phân tích về chiến thuật của Công Phượng cùng các đồng đội khá giống với Hàn Quốc tại World Cup 2002.

Theo tờ báo này, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo luôn đòi hỏi các cầu thủ phải thường xuyên di chuyển. Tuy nhiên, nhằm hạn chế việc tiêu hao thể lực, chiến lược gia người Hàn Quốc đã vận dụng cực tốt các cầu thủ tuyến giữa và hàng phòng ngự.

Cụ thể, hai tiền vệ trung tâm có thể lùi sâu về để đá ngang với các trung vệ. Trong khi đó, tiền vệ cánh thường xuyên dâng cao để có thể tạo ra những đường tấn công chớp nhoáng. Ngoài ra, tiền vệ trung tâm cũng không cần phải cố gắng đoạt lại bóng mà thay vào đó là sẵn sàng cho những tình huống phản công nhanh.

Đồng thời, tờ báo này cũng nhận định, tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo luôn sở hữu sự nhanh nhẹn, có khả năng kiểm soát tình hình tốt. Chính điều này tạo ra sự biến ảo khôn lường trong cả khâu tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự.

Trong khi đó, các cầu thủ chạy cánh rất quan trọng khi họ vừa có thể tấn công, vừa có thể lui về hỗ trợ phòng ngự. Qua đó, giúp các tuyến được đảm bảo quân số đông nhất có thể và hạn chế những điểm yếu khiến đối thủ khó khai thác.
Theo FM Korea
MỚI - NÓNG