LS V-League 2020: Ngoại binh áp đảo danh sách ghi bàn

Chân sút ngoại đóng vai trò quan trọng vào thành tích của các CLB tại V-League ảnh: NHƯ Ý
Chân sút ngoại đóng vai trò quan trọng vào thành tích của các CLB tại V-League ảnh: NHƯ Ý
TP - Số liệu thống kê 9 vòng đầu tiên cho thấy rõ sự phụ thuộc của các đội bóng vào ngoại binh. Thực tế này vốn không xa lạ với V-League nhưng có vẻ như xu hướng này đang trở nên đậm nét ở mùa giải năm nay.

Có nhiều lý do, trong đó hầu hết các đội bóng đều ưu tiên vị trí tiền đạo cho cầu thủ ngoại. Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đã nhiều lần phàn nàn về chuyện này khi vấp phải cuộc khủng hoảng trên hàng tấn công đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên nói như HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), nếu dẫn dắt một đội bóng ở V-League thì ông Park cũng khó lòng thoát khỏi xu hướng trên. Dùng ngoại binh là phương án ưu tiên bởi nếu so với các chân sút nội, họ vượt trội hơn về thể hình, thể lực, khả năng săn bàn.

Ngay cả với đội bóng có lối chơi ổn định, lực lượng đồng đều cả 3 tuyến như CLB Hà Nội thì ngoại binh vẫn chiếm quá nửa sức mạnh. Oseni, Moses, Pape Omar hay trước đó là Samson đều là những cầu thủ có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu. Dễ thấy nhất khi các trận đấu gần đây vắng Omar và Moses, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm lập tức gặp khó khăn. Họ vẫn chơi rất tốt, kiểm soát thế trận trước các đối thủ nhưng thiếu đi sự sắc bén để chuyển hóa thành chiến thắng.

Một ví dụ khác chính là Sài Gòn FC, đội đang gây bất ngờ khi dẫn đầu LS V-League với 19 điểm sau 9 trận. Sài Gòn FC không có lực lượng quá mạnh, thậm chí chỉ ở mức trung bình tại V-League. Nhưng Pedro Paulo và Geovane Silveira lại được đánh giá là những ngoại binh tốt ở V-League. Trên thực tế, lối chơi của Sài Gòn FC không có gì đặc sắc thậm chí kém đẹp mắt. Họ từng bị cổ động viên (CĐV) HAGL phản ứng rất mạnh vì các pha nằm sân khi thi đấu tại Pleiku, nhưng chiến thuật “biết mình, biết ta” của HLV Vũ Tiến Thành đã phát huy tác dụng, đem lại hiệu quả cho đội bóng này.

Chiến thắng 1-0 trước CLB Hà Nội ở vòng 7 là một ví dụ điển hình khác cho lối chơi của Sài Gòn FC. Hà Nội có phần đen đủi khi Văn Quyết bỏ lỡ 2 cơ hội rất ngon ăn trong thế ép sân toàn diện đối phương, nhưng phải thừa nhận Sài Gòn FC trung thành với chiến thuật phòng ngự-phản công và chờ vào những cơ hội dù rất nhỏ để chiến thắng. Hai ngoại binh chất lượng tốt là mảnh ghép hoàn hảo cho chiến thuật này và Geovane chính là người thực hiện nhiệm vụ “kết liễu” Hà Nội với pha ghi bàn tuyệt đẹp.

Trong tốp 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở LS V-League tính tới sau vòng 9, Sài Gòn FC đóng góp tới 2 cái tên, đều đang có 4 bàn thắng là Geovane và Pedro Paulo. Ba vị trí đầu tiên đều là những cái tên ngoại gồm Rimario (Hà Nội), Gustavo (Becamex Bình Dương) và ngoại binh nhập tịch Đỗ Merlo (Nam Định). Cả 3 đều đang có 5 bàn thắng.

Sự áp đảo của các cầu thủ ngoại còn thể hiện chỉ có 3 cầu thủ Việt nằm trong danh sách 20 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Đó là Công Phượng (TP Hồ Chí Minh, 4 bàn) và 2 cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng, Phan Văn Long (4 bàn), Đức Chinh (3 bàn). Mười bảy cái tên còn lại đều là các cầu thủ ngoại như Walsh (HAGL, 4 bàn), Tanda (SHB Đà Nẵng, 4 bàn), Bruno (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 4 bàn)…

Chất lượng cầu thủ nội suy giảm đặc biệt là các gương mặt trẻ khiến cho HLV Park Hang Seo mới đây phải thốt lên, ông không phát hiện thêm được gương mặt mới nào thực sự có tiềm năng để triệu tập vào các đội tuyển quốc gia. Ngoại trừ CLB Hà Nội có lối chơi ổn định nhưng đang gặp khủng hoảng lực lượng vì chấn thương, trình độ các đội bóng khác ở V-League không chênh lệch nhau quá lớn. Khánh Hòa mới về thứ 3 ở mùa giải trước thì qua mùa giải sau đã rớt hạng, hoặc một đội bóng có thực lực vừa phải như Quảng Nam cũng có thể vô địch (năm 2017) rồi từ đó thường trực ở nhóm trụ hạng.

Sự thiếu hụt con người khiến cho những cầu thủ đã ngấp nghé giải nghệ như thủ môn Tấn Trường hoặc tiền đạo Anh Đức mới đây vẫn được CLB Hà Nội hay HAGL trải thảm mời.   

Ba vị trí đầu tiên đều là những cái tên ngoại gồm Rimario (Hà Nội), Gustavo (Becamex Bình Dương) và ngoại binh nhập tịch Đỗ Merlo (Nam Định). Cả 3 đều đang có 5 bàn thắng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.