Lý do bất ngờ khiến Arsenal mãi không thể mua Zaha

Vì đã mất Wan-Bissaka, Crystal Palace không muốn mất thêm Wilfried Zaha.
Vì đã mất Wan-Bissaka, Crystal Palace không muốn mất thêm Wilfried Zaha.
TPO - Theo cựu danh thủ Clinton Morrison, một trong những nguyên nhân chính khiến Arsenal chưa thể chiêu mộ thành công Wilfried Zaha từ Crystal Palace liên quan trực tiếp tới M.U.

Ngay khi mùa giải 2018/2019 khép lại, HLV Unai Emery đã lập tức lao vào thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019 để tăng cường lực lượng cho Arsenal. Mục tiêu hàng đầu mà ông nhắm tới chính là Wilfried Zaha. Thế nhưng cho tới thời điểm này, qua 2 lần dạm hỏi với các mức giá 45 triệu bảng và 55 triệu bảng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn chưa thể như ý.

Chia sẻ với Daily Mail mới đây, cựu thủ môn Clinton Morrison cho rằng Arsenal vẫn chưa thể có chữ ký của Zaha vì... M.U. Cụ thể, cách đây khoảng 2 tuần, M.U đã thuyết phục thành công Crystal Palace nhượng lại hậu vệ Wan-Bissaka với giá 50 triệu bảng. Cũng như Zaha, Wan-Bissaka là một trong những ngôi sao lớn nhất của Crystal Palace và có ảnh hướng lớn tới lối chơi của đội.

Khi đã mất Wan-Bissaka, sức mạnh của Crystal Palace sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu mất thêm Zaha, khó khăn sẽ càng nhiều. Vậy nên, Ban lãnh đạo Crystal Palace đã làm mọi cách để giữ chân tiền đạo người Anh, trong đó có việc thét giá lên tới 80 triệu bảng tiền mặt nhằm khiến Arsenal nản lòng.

"Sau khi đã mất Wan-Bissaka về tay M.U, đây có lẽ sẽ là một mùa giải dài đầy khó khăn cho Palace nếu chúng tôi mất cả Zaha. Chúng tôi không thể tìm kiếm người thay thế cho cả 2 người này cùng lúc. Palace thật sự sợ mất Zaha. Tôi thực sự lo lắng cho những gì sẽ diễn ra ở mùa bóng tới nếu đội bóng mất cả anh ấy nữa", Clinton Morrison cho hay.

Được biết, hòng thuyết phục Crystal Palace nhả Zaha, Arsenal không chỉ sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 55 triệu bảng, mà còn đồng ý để đối tác mượn hoặc mua đứt bộ ba Calum Chambers, Mohamed Elneny và Carl Jenkinson. Tuy nhiên, phía Crystal Palace vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.