Malaysia thua ngược UAE, mất ngôi đầu bảng

Ali Ahmed Mabkhout (phải) tỏa sáng giúp UAE ngược dòng trước Malaysia
Ali Ahmed Mabkhout (phải) tỏa sáng giúp UAE ngược dòng trước Malaysia
TPO - Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Malaysia đã phá lưới UAE nhờ pha lập công của Syafiq Syafiq. Thế nhưng họ lại không thể duy trì lợi thế trước sức ép của lớn của đối phương.

Chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Indonesia ở lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giúp các cầu thủ Malaysia có thêm rất nhiều sự tự tin khi bước vào cuộc tiếp đón “hạt giống” UAE ở lượt trận thứ 2. Ngay phút đầu tiên, lợi thế đã đến với chủ nhà khi Syafiq Syafiq chớp thời cơ để phá lưới thủ thành UAE, mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, UAE tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Tuy vậy, lối chơi của họ tỏ ra khá đơn điệu trước một Malaysia quyết liệt và rất tập trung. Phải mãi tới những phút bù giờ của hiệp 1, trong một tình huống không thực sự nguy hiểm, nhưng Ali Ahmed Mabkhout bằng đẳng cấp của mình, đã bật cao đánh đầu trong vòng vây 3 cầu thủ Indonesia, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Bước vào hiệp 2, thể lực có phần suy giảm khiến Malaysia không thể duy trì sức ép trước đối phương cao to. Trong thế trận nhỉnh hơn, UAE đã có bàn vươn lên dẫn trước đối thủ. Phút 75, hàng thủ Malaysia mắc sai lầm nghiêm trọng, để Ali Mabkhout thoải mái nhận đường chuyền không mấy nguy hiểm từ sân nhà của đồng đội, băng xuống đối mặt với thủ môn Marlias, ghi bàn đưa đội khách dẫn trước 2-1.

Sau khi bị Ali Mabkhout chọc thủng lưới lần thứ 2, Malaysia đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng bất lực trước hàng thủ UAE, qua đó chịu thua chung cuộc với tỷ số 1-2.

Cũng ở bảng đấu này lượt trận tối nay, Thái Lan đã xuất sắc đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0. Giành 4 điểm sau 2 lượt trận (1 hòa, 1 thắng), Thái Lan đã vượt qua Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng G.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.