Man City dùng kế sách gì để chiêu mộ Messi?

Man City đang cân nhắc các phương án để chiêu mộ Messi
Man City đang cân nhắc các phương án để chiêu mộ Messi
TPO - Man City rất muốn chiêu mộ Lionel Messi nhưng họ buộc phải tính toán để sở hữu ngôi sao người Argentina mà không vi phạm luật tài chính công bằng của UEFA.
Tương lai của Lionel Messi đã trở thành đề tài nóng của truyền thông Tây Ban Nha, đặc biệt sau khi Barcelona rơi vào cảnh trắng tay trên mọi đấu trường ở mùa giải vừa qua. Nhiều nguồn tin khẳng định Messi đã sẵn sàng rời Camp Nou và tiền đạo người Argentina đã nhận được sự quan tâm của 3 CLB lớn là Man City, PSG và Inter Milan.

Trong đó, Man City được xem là bến đỗ tiềm năng nhất của Messi nếu tiền đạo này quyết định dứt áo rời Barcelona. Mối quan hệ giữa HLV Guardiola và Messi là lợi thế lớn nhất của đội bóng thành Manchester trong thương vụ này.

Tuy nhiên, theo ESPN, Man City sẽ buộc phải tính toán và cân nhắc mọi yếu tố bởi nếu chiêu mộ Lionel Messi, họ sẽ đối mặt nguy cơ thâm hụt tài chính và vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) của LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Messi hiện vẫn còn hợp đồng với Barcelona tới mùa hè năm 2011. Để giải phóng hợp đồng này trước 1 năm, Man City sẽ phải chi 700 triệu euro (tương đương 631 triệu bảng). Đây là con số quá lớn đối với sức chi của Man City, nhất là khi họ đang nằm trong tầm ngắm của UEFA. Chưa kể, đội chủ sân của Etihad cũng đang gặp khó khăn nhất định về tài chính vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Man City dùng kế sách gì để chiêu mộ Messi? ảnh 1 Tương lai của Messi ở Barcelona đang bị đặt dấu hỏi lớn
Tuy nhiên, theo ESPN, Man City vẫn có cơ hội sở hữu Lionel Messi với mức giá rẻ hơn rất nhiều. Lý do là một số thành viên trong ban lãnh đạo Barcelona đã bày tỏ quan điểm nên bán Messi nếu tiền đạo người Argentina quyết định ra đi. Đó cũng là giải pháp tốt nhất để đội bóng xứ Catalan có ngân sách để tái cơ cấu đội hình dưới thời HLV Ronald Koeman. Nắm bắt được vấn đề ở sân Camp Nou, Man City đã tính tới phương án thuyết phục Messi để tiền đạo người Argentina gây áp lực với Barcelona. Khi đó, đội bóng Anh sẽ gặp thuận lợi trên bàn đàm phán. Họ hiểu rằng mức phí 700 triệu euro giải phóng hợp đồng chỉ mang tính tượng trưng và có thể sở hữu Messi với số tiền rẻ hơn rất nhiều. HLV Pep Guardiola đã hơn 1 lần khẳng định không thể chiêu mộ Messi vì cho rằng tiền đạo người Argentina sẽ giải nghệ ở Barcelona. Nhưng theo ESPN, Man City rất nghiêm túc với thương vụ này và đang nghe ngóng tình hình ở Camp Nou để mở cuộc đàm phán. Một khi Messi bày tỏ mong muốn ra đi, gã nhà giàu thành Manchester sẽ chính thức vào cuộc. Về phần Barcelona, đội bóng này chưa thể đưa ra mức phí chuyển nhượng bởi họ vẫn chưa rõ Messi có thực sự muốn ra đi hay không hay đây chỉ là câu chuyện dựng lên của truyền thông. Theo ESPN, sau khi tiếp quản ghế nóng ở sân Camp Nou, HLV Koeman đã có cuộc nói chuyện với Messi nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết. Tương lai của Messi vẫn bị đặt dấu hỏi rất lớn. Man City đã đầu tư khá nhiều tiền của vào chuyển nhượng nhưng vẫn chưa thỏa tham vọng giành Champions League. Ở mùa giải vừa qua, đội chủ sân Etihad đã gây thất vọng lớn khi bị Lyon loại ở tứ kết. Vì vậy, thương vụ Lionel Messi được cho là phương án có thể tạo ra sự khác biệt cho Man City. Họ không ngại chi mức lương cao cho El Pulga nhưng cần chờ thời điểm thích hợp để xúc tiến thương vụ này.
MỚI - NÓNG