Man City kháng án thành công, top 4 Ngoại hạng Anh dậy sóng

Man City lật ngược án phạt của UEFA.
Man City lật ngược án phạt của UEFA.
TPO - Sau thời gian điều tra độc lập, Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã chính thức xử Man City thắng kiện trong vụ kháng án với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Ngày 15/2 năm nay, Man City đã bị UEFA đưa ra án phạt cấm tham dự cúp châu Âu 2 mùa giải (2020-21 và 2021-22) và phạt tiền 30 triệu euro với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng quy tắc cân bằng tài chính (FFP)” trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016. 

Đội chủ sân Etihad bị UEFA “sờ gáy” sau khi trang Football Leaks và tạp chí nổi tiếng của Đức, Der Spiegel tung ra một loạt tài liệu và thực hiện các cuộc điều chứng minh họ đã khai khống tiền tài trợ để lách luật. 

Sau khi UEFA đưa ra án phạt, giám đốc điều hành của Man City, Ferran Soriano cho biết ông “rất thất vọng nhưng không ngạc nhiên trước quyết định của UEFA”. Ferran Soriano nhấn mạnh: “Người hâm mộ có thể chắc chắn hai điều. Đầu tiên, các cáo buộc là sai. Thứ hai, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh điều đầu tiên”.

Đúng như tuyên bố của Ferran Soriano, Man City đã đưa ra các bằng chứng thuyết phục CAS thay đổi án phạt của UEFA. Trong tuyên bố phát đi chiều nay (ngày 13/7) về vụ việc, CAS quyết định gỡ án cấm dự cúp châu Âu cho Man City, đồng thời hạ mức phạt tiền CLB này từ 30 triệu euro xuống còn 10 triệu euro.

Quyết định của CAS là quyết định cuối cùng, vì vậy, Man City chính thức có vé dự Champions League mùa tới. Trước đó, đội bóng của Pep Guardiola đã sớm giành vị trí á quân ở Premier League mùa này.

Với việc Man City kháng án thành công, cuộc đua vào top 4 Premier League sẽ diễn ra rất căng thẳng trong 3 vòng cuối cùng. Hiện tại, Chelsea đang tạm đứng thứ 3, hơn Leicester City 1 điểm, hơn M.U 2 điểm và hơn Wolves 5 điểm. Tuy vậy, M.U còn 1 trận chưa đấu với Southampton vào đêm nay. Nếu thắng, Quỷ đỏ sẽ vượt lên vị trí thứ 3 và nắm quyền tự quyết trong tay. 

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.