Man City, Real đụng độ ở “bảng đấu của những vị vua”

Man City, Real đụng độ ở “bảng đấu của những vị vua”
TP - Để đi tới vòng knock-out mùa này gã nhà giàu nước Anh Manchester City buộc phải hoá giải một bảng D đáng sợ gồm toàn những nhà vô địch những giải đấu lớn nhất châu Âu.

> Man City đụng Real Madrid ở 'bảng tử thần'

Super Mario sẽ có cơ hội gặp lại thầy cũ khi Man City và Real đụng độ ở Champions League. Ảnh: Getty Images
Super Mario sẽ có cơ hội gặp lại thầy cũ khi Man City và Real đụng độ ở Champions League. Ảnh: Getty Images.

Lá thăm ở Monte Carlo đưa nhà vô địch Premier League đụng độ với những đối thủ tầm cỡ là Real Madrid, Borussia Dortmund và Ajax ngay ở vòng bảng.

Mùa trước City đã không thể vượt qua vòng bảng, còn năm nay đối thủ của họ thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vậy thật dễ hiểu khi giám đốc phát triển bóng đá của họ, cựu danh thủ Patrick Vieira, thừa nhận bảng D là “bảng đấu khắc nghiệt nhất”.

Cựu danh thủ người Pháp cho rằng đội quân của HLV Mancini sẽ phải học cách chiến thắng mọi khó khăn trở ngại như Chelsea đã làm được ở mùa giải trước.

“Thành thực mà nói, đây là bảng đấu khó khăn nhất bởi chúng tôi phải thi đấu với nhà vô địch Tây Ban Nha, nhà vô địch Hà Lan và nhà vô địch Đức. Thật đáng ngại. Tuy nhiên mục tiêu của chúng tôi là tiến sâu nhất trong giải hết mức có thể, và chúng tôi lấy Chelsea ở mùa trước làm tấm gương cho mình”, Vieira bình luận về cuộc đối đầu của City, chàng tân binh chưa sạch nước cản ở Champions League với ba đối thủ đang sở hữu tới 14 danh hiệu châu Âu.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, cũng thừa nhận tính cạnh tranh khốc liệt ở bảng đấu mà đội bóng của anh góp mặt: “Đây rõ ràng là bảng đấu khó, xương nhất trong các bảng đấu năm nay. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi là nhà vô địch Tây Ban Nha và chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ. Với tôi, hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới đều nằm ở Tây Ban Nha: Real Madrid và Barcelona”.

Với nhà ĐKVĐ Chelsea, họ sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng bằng cách vượt qua bảng đấu gồm những đối thủ là Juventus, Shakhtar Donetsk và tân binh Nordsjaelland đến từ Đan Mạch.

Man United nằm ở bảng đấu dễ thở nhất với các đối thủ Braga, Galatasaray và FC Cluj. Dù vậy, sir Alex hẳn không quên bài học mùa trước khi bị loại ngay vòng bảng trước những đối thủ dưới cơ rất nhiều.

Tại bảng B, Arsenal sẽ gặp nhà vô địch Pháp Montpellier, đội bóng họ vừa chiêu mộ Oliver Giroud với giá 10 triệu bảng, và hai đối thủ Schalke và Olympiakos.

Trong lúc đó, một gã khổng lồ khác là Barcelona nằm ở bảng đấu có các đối thủ khá nhẹ ký là Celtic, Benfica và Spartak Moscow.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG