Man City tiến gần đến cú ăn ba

HLV Pep Guardiola có danh hiệu đầu tiên cùng Man City.
HLV Pep Guardiola có danh hiệu đầu tiên cùng Man City.
TP - Đoạt cúp Liên đoàn Anh, “một mình một ngựa” về đích ở Premier League, chiếm ưu thế tại Champions League, Man City của Pep Guardiola đang dần hoàn thành mục tiêu “cú ăn ba” ở mùa này.

Rạng sáng qua, Man City xuất sắc đánh bại Arsenal với tỷ số 3-0 để đăng quang cúp Liên đoàn Anh (League Cup). Các chân sút Sergio Aguero, Vincent Kompany và David Silva đã thay nhau lập công mang chức vô địch về cho đội chủ sân Etihad. Theo thống kê, cách biệt 3 bàn là tỷ số lớn nhất ở trận chung kết trong lịch sử 58 năm của giải đấu này.

Với chiến thắng trên, Man City có danh hiệu cúp Liên đoàn thứ 5 trong lịch sử và thứ 3 trong 5 mùa giải gần nhất. Đội chủ sân Etihad đã san bằng thành tích của Manchester United, Aston Villa, Chelsea và giờ họ chỉ còn kém kỷ lục mà Liverpool đang nắm giữ đúng 3 lần.

Thế nhưng, mọi sự quan tâm phần lớn lại đổ dồn vào HLV Pep Guardiola - người đã trắng tay khi dẫn dắt Man City ở mùa giải ra mắt 2016/2017. Ở mùa giải mới, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có riêng cho mình danh hiệu đầu tiên với nửa xanh thành Manchester. Đây cũng là chiếc cúp thứ 19 mà ông có được (trong đó 11 danh hiệu giành được cùng với Barcelona và 7 danh hiệu có trong khoảng thời gian dẫn dắt Bayern Munich).

“Man City đã trở thành nhà vô địch. Chúng tôi rất hạnh phúc với cột mốc đáng nhớ này. Đây không phải chiến thắng của cá nhân tôi, chức vô địch này thuộc về các cầu thủ và người hâm mộ Man City. Tôi hy vọng danh hiệu này sẽ tạo đà cho nhiều thành công trong tương lai”, vị chiến lược gia 47 tuổi chia sẻ với vinh quang đầu tay.

Đoạt cúp Liên đoàn Anh, HLV Pep Guardiola còn đứng trước cơ hội cùng đội bóng của mình giành cú ăn ba mùa này. Tại Premier League, với cách biệt 13 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu, khó tin là Man City sẽ bị sụp đổ trong 11 trận còn lại của mùa giải. Tại Champions League, đội chủ sân Etihad đã cầm chắc suất vào tứ kết khi đã thắng 4-0 tại FC Basel ở lượt đi vòng 1/8.

“Tôi thật sự hạnh phúc khi là thành viên của một tập thể sẵn sàng chiến thắng mọi danh hiệu. Nhưng cũng như tôi, bản thân các cầu thủ đều nhận thức rõ rằng mọi thứ cần phải có sự cải thiện hơn nữa. Chúng tôi vẫn còn những mục tiêu khác và muốn tiến xa nhất có thể, đặc biệt là ở Champions League”, HLV Guardiola nói về kế hoạch trong tương lai.

Trong trận đấu trên, HLV Pep Guardiola gây chú ý khi tiếp tục đeo một chiếc ruy băng màu vàng trên áo, mang thông điệp nhằm ủng hộ nền độc lập của xứ Catalonia. Cuối tuần trước, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xử phạt cũng vì hành vi này.  

MỚI - NÓNG