Manchester United sa thải Mourinho, bổ nhiệm Carrick làm quyền HLV

Manchester United sa thải Mourinho, bổ nhiệm Carrick làm quyền HLV
TPO - Vào chiều 18/12 (giờ Việt Nam), ban lãnh đạo Manchester United đã quyết định sa thải HLV Mourinho. Mối duyên giữa "Quỷ đỏ" và vị HLV người Bồ Đào Nha kéo dài hai năm rưỡi, chấm dứt bằng một thông báo ngắn gọn.

Vào cuối giờ chiều nay (giờ Việt Nam), CLB Manchester United thông qua website chính thức, đã phát thông báo với nội dung:

"Manchester United thông báo Jose Mourinho đã rời khỏi CLB ngay lúc này. CLB muốn cảm ơn Jose Mourinho về những gì ông đã làm trong thời gian ở Manchester United  và xin chúc ông thành công trong tương lai”.

“HLV tạm quyền sẽ được bổ nhiệm và chịu trách nhiệm hết mùa giải này. Trong thời gian đó, CLB sẽ tiến hành quy trình tuyển dụng kỹ lưỡng nhằm tìm kiếm HLV chính thức cho đội bóng".

Manchester United quyết định sa thải Mourinho chưa đầy 48 tiếng sau thất bại 1-3 trước Liverpool trong trận derby nước Anh tại Anfield.

Theo một số nguồn tin, Michael Carrick sẽ được lãnh đạo M.U chỉ định làm HLV tạm quyền, dẫn dắt đội trong thời gian còn lại của mùa giải.

Ở mùa giải này, HLV Jose Mourinho đã khiến rất nhiều CĐV cũng như thành viên trong ban lãnh đạo M.U cảm thấy thất vọng. Bởi vì, phong độ của đội bóng đang ngày càng đi xuống, bất chấp việc họ dồn rất nhiều tiền vào các kỳ chuyển nhượng để chiêu mộ những ngôi sao chất lượng.

Mặc dù đã giành vé vào Champions League, song những gì mà M.U thể hiện lại Premier League lại gây ra thất vọng tột độ. Cụ thể, sau trận thua 1-3 trước Liverpool tại vòng 17, “Quỷ đỏ” đã bị các đội bóng xếp trên bỏ xa trong cuộc đua tới chức vô địch. Hiện tại, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ nhất là 19 điểm và bị đội xếp thứ 4 Chelsea bỏ xa 11 điểm.

Qua đó, khiến cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới trở nên nhỏ hơn chứ chưa nói là giành chức vô địch Premier League.

Không chỉ gây thất vọng về kết quả thi đấu, Mourinho còn khiến bầu không khí ở Old Trafford cực kỳ căng thẳng khi gây hấn với cả ban lãnh đạo lẫn các cầu thủ ngôi sao của M.U.

Ở mùa hè 2018, HLV người Bồ Đào Nha liên tục than phiền việc M.U không chịu chi thêm tiền mua sắm thêm trung vệ. Các phát biểu ông khiến phó chủ tịch điều hành M.U, Ed Wooward bị người hâm mộ công khai chỉ trích là “chuyên gia thất bại”.

Trong phòng thay đồ M.U, Mourinho tạo ra mâu thuẫn không thể hàn gắn với Paul Pogba. Trong thời gian gần đây, ông liên tiếp đẩy Pogba lên ghế dự bị bất chấp phong độ tệ hại của đội bóng. Ngoài Pogba, HLV người Bồ Đào Nha cũng có quan hệ không tốt với Alexis Sanchez, Antonio Valencia, Anthony Martial và một số cầu thủ khác.

MỚI - NÓNG