Mang đội hình U23 đấu Paris SG, HLV Ole Solskjaer nói gì?

Các cầu thủ trẻ M.U tập luyện trước trận Paris SG
Các cầu thủ trẻ M.U tập luyện trước trận Paris SG
TPO - Khủng hoảng lực lượng vì chấn thương và thẻ phạt, HLV Ole Solskjaer đã phải triệu tập một loạt cầu thủ trẻ cùng M.U hành quân đến Pháp tái đấu với Paris SG.

03h00 sáng mai (7/3), M.U sẽ gặp Paris SG ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Ở trận lượt đi, M.U đã thua 0-2 ngay tại sân nhà Old Trafford và còn rất ít cơ hội đi tiếp. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Quỷ đỏ khi họ mất đến 10 cầu thủ đội một vì chấn thương và thẻ phạt, trong đó có các trụ cột như Paul Pogba, Matic, Herrera, Martial hay Lingard.

Thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, HLV Ole Solskjaer buộc phải đưa sang Pháp một loạt cầu thủ trẻ ở học viện của M.U. Truyền thông Anh thậm chí ví von M.U đã mang đội U23 đến đấu với Paris SG.

Bất chấp khó khăn đó, HLV Ole Solskjaer vẫn rất tự tin M.U của ông có thể lật ngược tình thế. Ông nói trong buổi họp báo trước trận đấu: “Không bao giờ có nhiệm vụ bất khả thi. Rõ ràng mọi chuyện rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ có cơ hội nếu ghi bàn trước”.

“Bóng đá là môn thể thao đậm chất kỹ thuật, chiến thuật, nhưng tinh thần cũng là yếu tố quan trọng. Nếu chúng tôi có bàn thắng trước, Paris SG sẽ dao động và bắt đầu nghi ngờ chính họ. Sau đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

“Chúng tôi cần có kế hoạch tốt cho trận đấu này và chiếm được lợi thế khi bắt đầu. Toàn đội sẽ cần một màn trình diễn xuất sắc vượt trội, bởi lẽ Paris SG là một đội bóng giàu chất lượng. Các bạn đừng quên Champions League những năm gần đây luôn có những kết quả kỳ lạ. Đã có nhiều đội bóng lội ngược dòng ở tình thế khó khăn như thế này”.

Danh sách đội hình M.U đấu Paris SG

Thủ môn: De Gea, Romero, Grant

Hậu vệ: Bailly, Dalot, Lindelof, Rojo, Shaw, Smalling, Williams, Young

Tiền vệ: Fred, Garner, Gomes, McTominay, Pereira

Tiền đạo: Chong, Greenwood, Lukaku, Rashford.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.