Messi buồn 'hiu hắt' vì đàn em mất World Cup

TPO - Lionel Messi cùng các ngôi sao Argentina khác rất buồn bã khi Manuel Lanzini dính chấn thương nặng và không thể tham dự World Cup 2018.

Tuần trước, Manuel Lanzini đã được HLV Sampaoli điền tên vào danh sách 23 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2018. Đây là lần đầu tiên tiền vệ 25 tuổi này được đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy vậy, mọi thứ nhanh chóng trở thành ác mộng với Lazini khi anh dính chấn thương đầu gối rất nặng trên sân tập. Theo thông báo của LĐBĐ Argentina, Lazini đã bị đứt dây chằng và có nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn. Anh cũng chắc chắn bị loại khỏi World Cup 2018.

Messi buồn 'hiu hắt' vì đàn em mất World Cup ảnh 1 Manuel Lanzini chấn thương.
Đây là cú sốc cực lớn với Lazini. Theo báo cáo của truyền thông Argentina, tiền vệ này hoàn toàn suy sụp sau chấn thương. Trong khi đó, ngôi sao lớn nhất của La Albiceleste, Lionel Messi cũng rất buồn bã vì chấn thương của đồng đội.

Messi và các thành viên khác của Argentina nghe thông tin về chấn thương của Lazini khi đang ngồi trên xe buýt chuẩn bị về khách sạn. Tất cả đều tỏ rất buồn bã. Thậm chí có những cầu thủ đã ôm đầu vì tiếc cho Lazini.

Messi buồn 'hiu hắt' vì đàn em mất World Cup ảnh 2 Messi và các thành viên khác của Argentina nghe thông tin về chấn thương của Lazini khi đang ngồi trên xe buýt chuẩn bị về khách sạn.
Messi buồn 'hiu hắt' vì đàn em mất World Cup ảnh 3
Từ nước Anh, các ngôi sao của West Ham cũng lên tiếng động viên Lazini vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn này. Hiện tại, Argentina vẫn còn các tiền vệ là Ever Banega, Lucas Biglia, Angel Di Maria, Giovani Lo Celso, Cristian Pavon, Maximiliano Meza và Eduardo Salvio. HLV Sampaoli vẫn chưa quyết định gọi ai lên tuyển thay thế cho Lazini.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.