Messi là nạn nhân của cuộc chiến 'bẩn'?

Messi tiếp tục bị kéo vào rắc rối
Messi tiếp tục bị kéo vào rắc rối
TP - Tranh cãi lớn nổ ra xung quanh bản hợp đồng khổng lồ trị giá 555 triệu euro của ngôi sao Lionel Messi với câu lạc bộ (CLB) Barcelona. Tương lai của chân sút người Argentina tại Nou Camp, một lần nữa, trở thành tâm điểm chú ý của làng túc cầu thế giới.

Truyền thông Argentina có động thái trả đũa, sau khi tờ El Mundo của Tây Ban Nha tung thông tin về bản hợp đồng gây tranh cãi giữa ngôi sao Lionel Messi và CLB Barcelona. Trong số ra mới nhất, tờ Ole đã đăng số liệu thống kê về thành tích của Messi trong 16 năm khoác áo đội bóng xứ Catalonia, nhấn mạnh rằng anh xứng đáng được hưởng khoản thu nhập khủng với những cống hiến của mình.

Cụ thể, nhật báo thể thao số một Argentina viết: "650, 260 và 755 lần lượt là số bàn thắng, kiến tạo và số trận thi đấu của Messi cho Barca", kèm theo bình luận: "Nếu bạn muốn biết các con số của Messi thì ở đây nhé. Tiết lộ hợp đồng giống như một sự phản bội, nhưng Messi đã đáp trả lại bằng việc ghi bàn". 

Bản hợp đồng mà Messi ký với Barcelona vào năm 2017 được tờ El Mundo đăng tải chi tiết mới đây cho thấy, ngôi sao người Argentina có khoản thu nhập lên tới hơn 555 triệu euro trong 4 mùa giải thi đấu cho đội chủ sân Nou Camp. Trong đó, khoản lương cố định là 138 triệu euro/mùa; khoản lót tay nếu chấp nhận gia hạn hợp đồng là 115 triệu euro và khoản thưởng cho lòng trung thành gần 78 triệu euro.

Thậm chí, nhật báo của Tây Ban Nha còn cho biết, bản hợp đồng kéo dài tới...30 trang, có nhiều điều khoản "lạ" không chỉ liên quan tới góc độ chuyên môn, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của Messi. Theo đó, chân sút 33 tuổi không được tham gia các hoạt động khác như lái xe mô tô, trượt ván, dù lượn, trượt tuyết, leo núi hoặc các môn thể thao mạo hiểm; cấm chỉ trích công khai thành viên đội bóng trên phương tiện truyền thông đại chúng...

Hiện chưa rõ ai là người tuồn hợp đồng của Messi cho tờ El Mundo. Tờ Diario Sport chỉ ra, có 5 người được tiếp cận những thông tin mật này, trong đó 3 người bị chỉ đích danh gồm cựu chủ tịch Josep Bartomeu, giám đốc điều hành Oscar Grau và chủ tịch tạm quyền Carles Tusquets.

Dù người tung tin chưa được đưa ra ánh sáng, nhưng rõ ràng việc bị tiết lộ thu nhập khủng làm hoen ố hình ảnh của Messi, trong bối cảnh Barcelona đang ngập trong đống nợ hơn 1 tỷ euro. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Catalonia được xác nhận còn nợ lương của tất cả cầu thủ, trong đó nợ Messi tới 63,5 triệu euro. Trong cuộc họp báo sau chiến thắng 2-1 trước Athletic Bilbao rạng sáng 2/1, HLV Ronald Koeman khẳng định "đây là hành vi hãm hại" và đang có một chiến dịch “bẩn” nhằm về phía Messi. Về phần mình, chân sút 33 tuổi tuyên bố kiện tờ El Mundo ra tòa.

MỚI - NÓNG