Messi tỏa sáng, Barcelona ngược dòng ngoạn mục

Messi tỏa sáng, Barcelona ngược dòng ngoạn mục
TPO - Ở vòng 22 La Liga, Barcelona một lần nữa làm thót tim người hâm mộ bằng màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước khi đánh bại Betis.

Sau những trận đấu bị vắt cạn sức lực với Bilbao, Granada..., dàn sao Barca xung trận trên sân của Betis rạng sáng nay với sự mệt mỏi nhất định. Cộng với việc vắng Mesi nên các vị trí trên hàng công của đội bóng xứ Catalan không tìm được tiếng nói chung trong hiệp đầu. Đó là lý do cầm bóng nhiều nhưng họ không tạo được sức ép đáng kể về phía cầu môn Betis, thậm chí cả hiệp chẳng dứt điểm trúng đích lần nào.

Bên phần sân đối diện, Betis có nhiều phen khiến đối thủ lao đao và ở một tình huống như thế, Iglesias đã ghi bàn giúp họ vượt lên ở phút 38.

Sau bàn thua, Barca phải thay đổi nhiều. Vào hiệp 2, họ tăng cường hàng công: Pedri, Trincao và đặc biệt là Messi được tung vào sân.

Lập tức, sự thay đổi này mang đến hiệu quả. Phút 59, tỷ số được cân bằng 1-1 nhờ pha dứt điểm của Messi. 9 phút sau đó, Barca dẫn ngược 2-1 khi Victor Ruiz của Betis đá phản lưới nhà. 

Tuy vậy đến phút 75, Betis có bàn gỡ hòa 2-2 khi Victor Ruiz "lập công chuộc tội" bằng một cú đánh đầu sấm sét. 

Trước nguy cơ mất điểm, Barca đẩy cao đội hình tấn công dồn dập. Họ cũng đưa thêm Umtiti vào sân để tăng cường nhân sự trong những pha tấn công bóng bổng.

Những nỗ lực của Messi và các đồng đội đã được đền đáp. Phút 87, Trincao xé lưới Betis bằng một cú "đại bác tầm xa", mang về bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca.

Với 3 điểm này, Barcelona tạm rút ngắn cách biệt với Atletico xuống còn 7 điểm trước khi đối thủ ra sân ở trận đấu muộn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.