Messi ủng hộ 1 triệu euro chống dịch Covid-19

Messi ủng hộ 1 triệu euro chống dịch Covid-19
TPO - Siêu sao Lionel Messi ủng hộ tiền mua thiết bị y tế và phục vụ công tác nghiên cứu về phòng chống dịch Covid-19 cho các bệnh viện tại Barcelona (Tây Ban Nha).    

Đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ và lan rộng khắp các nước trên khắp thế giới. Châu Âu đang là một trong những điểm nóng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh này khi không chỉ hệ thống kinh tế, chính trị, y tế bị đảo lộn mà còn khiến cho tất cả các giải đấu thể thao tại lục địa già phải hoãn lại hoặc hủy bỏ.

Rất nhiều ngôi sao bóng đá lớn trên thế giới đã thể hiện lòng hảo tâm của mình bằng việc quyên góp tiền, vật chất cũng như những giá trị tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hôm qua, tiền đạo Lionel Messi thực hiện quyên góp số tiền lên tới 1 triệu euro cho các bệnh viện tại 2 thành phố Barcelona và thành phố Rosario ở quê nhà Argentina.

Theo nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo, số tiền Messi quyên góp sẽ được các bệnh viện dùng để mua kính, găng tay, mặt nạ phòng độc, phục vụ dự án nghiên cứu cũng như công tác chữa trị dịch bệnh Covid-19.

“Leo Messi đã quyên góp ủng hộ công tác chống dịch Covid-19 tại bệnh viện Clinic. Cảm ơn Leo vì sự tận tâm và những cam kết hỗ trợ của anh dành cho cộng đồng”, bệnh viện Clinic tại thành phố Barcelona đã đăng những lời cảm ơn trên Twitter vào tối qua.

Không chỉ quyên góp tiền hỗ trợ các bệnh viện, Messi cũng chấp nhận việc cắt giảm lương để hỗ trợ đội bóng chủ quản Barcelona. Với mức lương hiện tại là 71 triệu euro/năm, Messi chắc chắn chịu thiệt hại không nhỏ. Tờ Mundo Derportivo cho biết, tỉ lệ giảm lương của Messi có thể lên tới 70%. Hiện tại, tiền đạo đội trưởng Barca vẫn đang ở bên gia đình và tập luyện đều đặn tại nhà trong bối cảnh các giải đấu trên khắp châu Âu đang bị hoãn.

Messi là cầu thủ bóng đá khá nổi bật trong các hoạt động từ thiện khác, đặc biệt là những hoạt động vì quyền lợi trẻ em được phối hợp cùng Unicef. Được biết, 1 quỹ từ thiện được lập ra mang tên Messi đã xây dựng hơn 20 trường học tại Syria, giúp khoảng 1.600 trẻ em nước này có thể đến trường trong bối cảnh chiến tranh và bom đạn đang diễn ra triền miên suốt 10 năm qua tại Syria. Ngoài ra, quỹ này của anh cũng quyên tiền cho những hoạt động nghiên cứu về y tế, giúp đỡ các cơ sở y tế tại Argentina, Tây Ban Nha và một số nơi trên thế giới. 

Trước Messi, HLV Pep Guardiola cũng quyên góp 1 triệu euro ủng hộ Đại học Y Barcelona và Quỹ Angel Soler Daniel tại quê nhà Tây Ban Nha. Số tiền này được sử dụng để mua thiết bị y tế và đồ bảo hộ cho nhân viên bệnh viện. Cristiano Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes cũng quyên số tiền tương tự cho các bệnh viện tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.