Mệt mỏi vì tin đồn, Messi hẹn ngày chốt tương lai

Lionel Messi đang phải đối mặt với rất nhiều tin đồn.
Lionel Messi đang phải đối mặt với rất nhiều tin đồn.
TPO - Ngôi sao của Barcelona, Lionel Messi tỏ ra mệt mỏi vì các tin đồn và quyết định anh chỉ chốt tương lai vào cuối mùa giải.

Lionel Messi đang bước vào 6 tháng cuối cùng trong hợp đồng với Barcelona và chịu rất nhiều tin đồn về tương lai. Đây là chuyện dễ hiểu, bởi lẽ bản thân tiền đạo 33 tuổi người Argentina từng công khai đòi hủy thỏa thuận với Barcelona vào mùa hè năm ngoái.

Theo truyền thông châu Âu, Paris SG và Man City là hai đội đang tích cực chèo kéo Messi nhất. Các thành viên của Paris SG thậm chí nhiều lần lên tiếng mời gọi Messi gia nhập CLB của họ.

Bên cạnh đó, vụ lùm xùm liên quan đến số tiền khổng lồ mà Barcelona phải trả cho Messi trong 4 năm qua cũng khiến ngôi sao này “đau đầu”. Theo nguồn tin độc quyền của Goal, Messi đang cảm thấy rất mệt mỏi với những gì báo chí thêu dệt và từ chối đàm phán với mọi CLB, kể cả Barcelona.

Điều này có nghĩa Messi không hề liên hệ với Paris SG hay Man City trong thời gian qua, cho dù anh được phép làm chuyện đó. Tiền đạo số 10 cũng không đồng ý đàm phán hợp đồng mới với Barcelona và anh chỉ quyết định việc ra đi hay ở lại vào cuối mùa giải.

Ngoài ra, Messi cũng không can thiệp vào cuộc bầu cử chủ tịch mới của Barcelona. Ba ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng này là Joan Laporta, Toni Freixa và Victor Font. 

Một trong những lý do khiến Messi đòi rời Barcelona ở mùa hè trước là sự sa sút không phanh của đội bóng này. Chính vì thế, vị trí và thành tích của Barcelona ở cuối mùa giải sẽ có ảnh hưởng lớn đến quyết định của Messi.

Hiện tại, đội chủ sân Camp Nou chưa có dấu hiệu trở lại rõ ràng. Ở La Liga, họ đứng nhì bảng nhưng kém Atletico Madrid đến 10 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Tại Champions League, Barcelona cũng gặp khó khăn khi phải gặp Paris SG ở vòng 1/8. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.