Mourinho chính thức lên tiếng sau khi bị M.U sa thải

Jose Mourinho từ chối bình luận về M.U sau khi bị sa thải
Jose Mourinho từ chối bình luận về M.U sau khi bị sa thải
TPO - Jose Mourinho tuyên bố ông rất tự hào khi được làm HLV trưởng của M.U, đồng thời giữ im lặng về quyết định sa thải của CLB này.

Hôm thứ 3 vừa qua, Jose Mourinho bị sa thải vì chuỗi kết quả kém cỏi của M.U ở mùa giải 2018-2019. Ngay sau khi mất việc, HLV 55 tuổi người Bồ Đào Nha đã thu dọn hành lý, rời khách sạn Lowry để trở lại nhà riêng tại London.

Việc Mourinho bị sa thải không khiến nhiều người bất ngờ, nhưng truyền thông Anh vẫn săn đón HLV này nhằm biết thêm thông tin về vụ việc. Tuy vậy, Mourinho đã giữ đúng “luật im lặng” và không tiết lộ bất cứ điều gì về mối quan hệ với M.U.

Trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi bị M.U sa thải, Mourinho cho biết: “Tôi đã vô cùng tự hào khi đeo huy hiệu của M.U ngay từ ngày đầu tiên tôi đến CLB và tôi tin rằng tất cả người hâm mộ đều nhận thấy điều này. Cũng giống như ở các CLB trước đây, tôi đã có cơ hội làm việc với những người tuyệt vời và tôi tin rằng một số người sẽ là bạn của tôi suốt đời”.

“Tôi nghĩ rằng các bạn đều biết nguyên tắc chuyên nghiệp của tôi. Mỗi khi một chương đóng lại, tôi luôn thể hiện sự tôn trọng cao nhất và tôi không bình luận về đồng nghiệp cũ của tôi. Tôi hy vọng giới truyền thông cũng sẽ tôn trọng vị trí của tôi hiện tại, và để tôi sống cuộc sống bình thường cho đến khi tôi trở lại với bóng đá. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ”.

Theo truyền thông Anh, sau khi bị M.U sa thải, Mourinho sẽ nhận được 18 triệu bảng tiền đền bù từ M.U. Cho dù thất bại thảm hại tại Old Trafford, HLV 55 tuổi này vẫn được một số CLB lớn, bao gồm cả Real Madrid quan tâm.

MỚI - NÓNG