Mourinho phát biểu sốc sau trận thua thảm Tottenham

Mourinho vỗ tay chào cổ động viên M.U sau thất bại
Mourinho vỗ tay chào cổ động viên M.U sau thất bại
TPO - Sau thất bại 0-3 trước Tottenham, HLV Jose Mourinho vẫn cho rằng Man Utd không thua vì chiến thuật của ông.

Ở trận đấu muộn vòng 3 Ngoại hạng Anh, Man Utd đã thua trắng 0-3 Tottenham ngay trên sân nhà Old Trafford. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Mặc dù Man Utd thua đậm nhưng HLV Mourinho tin rằng chiến thuật của ông không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại. HLV người Bồ Đào Nha nói: “Chúng tôi đã làm việc cả tuần qua cho trận đấu này. Từ góc nhìn của tôi về chiến lược cũng như về chiến thuật, chúng tôi không thua Tottenham. Chung tôi chỉ thua về mặt tỉ số”.

“Chúng tôi đã tập luyện rất tốt, chuẩn bị rất tốt và thi đấu rất tốt. Một số cầu thủ cũng thể hiện thái độ rất tuyệt vời. Trong hiệp 1, chúng tôi lẽ ra phải dẫn trước họ ít nhất 2 bàn. Tỉ số sau hiệp 1 phải là 2-0, 3-1 hoặc 3-0 nhưng điều đó không xảy ra”.

“Sau giờ nghỉ, mọi chuyện thay đổi. Sau khi chúng tôi bị dẫn trước 2-0, cả đội vẫn chơi bóng không lùi bước. Các cầu thủ và tôi đều nghĩ rằng 1 bàn thắng lúc đó có thể tạo ra bước ngoặt giúp Man Utd ngược dòng. Thế nhưng chúng tôi không tận dụng được cơ hội và họ ghi được bàn thắng thứ 3”.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Mourinho đã đứng gần 1 phút trước khán đài Stretford End của Old Trafford để vỗ tay chào các cổ động viên Man Utd. HLV người Bồ Đào Nha hết lời ca ngợi tinh thần của người hâm mộ Quỷ đỏ và tin tưởng họ đang đoàn kết với nhau trong khó khăn.

Ở trận đấu tiếp theo, Man Utd sẽ phải làm khách của Burnley. Nếu họ tiếp tục mất điểm, khả năng Mourinho bị sa thải sớm là rất lớn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.