Mourinho tiếp tục bất mãn với sếp lớn M.U

Mourinho tiếp tục bất mãn với sếp lớn M.U
Mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Man United lại tiếp tục xuất hiện những vết rạn nứt, và lần này, Mourinho thể hiện thái độ bất mãn, chống đối với Phó chủ tịch Ed Woodward về chính sách chuyển nhượng.

Như chúng ta đã biết, sau trận hòa 2-2 với Burnley, Mourinho bước vào phòng họp báo và bắt đầu ca cẩm về chuyện Quỷ đỏ thiếu nhân sự. Ông cần mở một cuộc “càn quét” mới trong “chợ Đông” lần này.

Mourinho đã nhắm một số cầu thủ lớn, trong đó đắt nhất là hậu vệ trái Danny Rose, cầu thủ được Tottenham định giá tới 50 triệu bảng. Bản thân Mourinho cũng thừa nhận, Rose xứng đáng với giá chuyển nhượng đó.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ Express, Woodward không duyệt đề xuất của Mourinho. Vị sếp lớn của Quỷ đỏ cho rằng, đây là thời điểm Man United cần những cầu thủ trẻ hơn và quan trọng là rẻ hơn. Ed Woodward thậm chí còn nhờ người bắn tin cho Mourinho: Nếu muốn có Rose, ông phải chờ đến mùa Hè.

Mourinho tiếp tục bất mãn với sếp lớn M.U ảnh 1

Không được đáp ứng yêu cầu, dĩ nhiên là Mourinho nổi giận. Người đặc biệt cho rằng Man United vẫn chưa tiêu đủ tiền để nâng cấp đội hình. Trong 2 năm làm HLV Man United, Mourinho đã tiêu 300 triệu bảng, nhưng chỉ mang về vỏn vẹn 7 cầu thủ. Trong khi đó cùng quãng thời gian này, Man City chiêu mộ tới 19 tân binh và gần như đã thay nguyên đội hình cũ. Đó chính là lý do HLV người Bồ Đào Nha cảm thấy Man United cần tích cực tiêu thêm tiền may ra mới bắt kịp đẳng cấp của Man City.

Man United vẫn đang nằm trong nhóm những CLB giàu nhất và đạt doanh thu cao nhất thế giới. Mới đây, Quỷ đỏ vừa bắt tay với đối tác tài trợ thứ… 54 trong lịch sử.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG