M.U 'cướp' thành công Van de Beek từ tay Real

Van de Beek là bản hợp đồng đầu tiên của M.U mùa hè năm nay
Van de Beek là bản hợp đồng đầu tiên của M.U mùa hè năm nay
TP - Dù ký hợp đồng sơ bộ với Real Madrid, tiền vệ Donny Van de Beek bất ngờ gia nhập M.U trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ bóng đá thế giới.

Van de Beek trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều ông lớn châu Âu, sau khi cùng Ajax Amsterdam làm khuynh đảo Champions League 2018-2019. Đó là mùa giải đội bóng Hà Lan xuất sắc loại Real Madrid lẫn Juventus để vào bán kết. Ở vòng 4 đội mạnh nhất, Van de Beek ghi bàn thắng duy nhất giúp Ajax đánh bại Tottenham 1-0 trên sân khách, nhưng thua ngược 2-3 ở trận lượt về và dừng bước trong tiếc nuối.

Sự trỗi dậy của Ajax khiến họ bị chảy máu lực lượng. Ngay mùa hè năm đó, các ngôi sao như đội trưởng Matthijs De Ligt gia nhập Juventus với giá 75 triệu euro, Frenkie De Jong đầu quân cho Barca với giá 86 triệu euro, trung vệ Kasper Dolberg sang khoác áo Nice với giá 20,5 triệu euro…, Van de Beek thì trái lại, lựa chọn tiếp tục cống hiến cho Ajax. 

Trong khoảng thời gian này, các đội bóng lớn như Real, M.U... vẫn kiên trì theo đuổi Van de Beek. Tháng 1/2020, cầu thủ người Hà Lan đồng ý gia nhập Real cuối mùa giải, nhưng dịch COVID-19 khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt. Trong lúc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lưỡng lự vì phải cân đối tài chính, M.U nhảy vào cuộc và chính thức có được Van de Beek, nhờ mối liên hệ mật thiết với Giám đốc điều hành Ajax, đồng thời là cựu thủ môn M.U- Edwin van der Sar.

Trên trang chủ hôm qua, Quỷ đỏ xác nhận Van de Beek gia nhập đội bóng với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, cùng mức lương 110 nghìn euro/tuần. Để có được chữ ký của tiền vệ 23 tuổi, M.U phải trả cho Ajax số tiền chuyển nhượng lên đến 40 triệu euro, có thể tăng thêm 5 triệu euro tùy vào thành tích của anh trong tương lai. Số tiền này chưa phải là “bom tấn”, nhưng ở thời điểm dịch COVID-19 vẫn hoành hành, đây là mức giá cao, đánh giá được phần nào tài năng của Van de Beek. Anh mới 23 tuổi và cả tương lai rạng rỡ vẫn còn ở phía trước.

Tại Old Trafford, Van de Beek mặc áo số 34 nhằm tri ân người bạn thân, đồng đội cũ Abdelhak Nouri, vừa hồi tỉnh sau 2 năm 9 tháng hôn mê do bị đột quỵ trên sân cỏ. “Không thể tưởng tượng được có ngày tôi lại được gia nhập một CLB có bề dày lịch sử như M.U. Tôi muốn cảm ơn mọi người ở Ajax, nơi giúp tôi trưởng thành và sẽ luôn có vị trí đặc biệt trong tôi”, Van de Beek chia sẻ trên trang chủ M.U.

Gia nhập M.U, Van de Beek trở thành cầu thủ Hà Lan thứ 13 khoác áo M.U, sau những huyền thoại như Van Persie, Van Der Sar, Van Nistelrooy…Sự có mặt của tiền vệ 23 tuổi tại Old Trafford mang đến những kỳ vọng, nhưng cũng không thiếu hoài nghi. Dù vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho rằng, xét cả về yếu tố con người và chi phí, Van de Beek là sự bổ sung hợp lý.

Tân binh người Hà Lan thuộc mẫu tiền vệ con thoi năng động, được đánh giá cao ở khả năng tấn công, ghi bàn lẫn thực hiện những đường chuyền dọn cỗ. Mùa giải vừa qua, anh ghi 10 bàn thắng và 11 kiến tạo ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tiền vệ 23 tuổi sẽ hội quân với M.U ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia Hà Lan tại National League. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.