M.U đón tin không tốt lành về 'sát thủ' Marcus Rashford

Marcus Rashford dính chấn thương háng và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày.
Marcus Rashford dính chấn thương háng và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày.
TPO - Không chỉ để thua West Ham 0-2 và trải qua chuỗi trận sân khách tệ nhất trong 20 năm qua, M.U còn đón nhận thông tin chẳng mấy tốt lành về Marcus Rashford.

Tối qua, M.U đã nhận trận thua muối mặt 0-2 trước West Ham trong trận đấu thuộc vòng 6 Premier League 2019/2020. Một trận cầu mà nửa đỏ thành Manchester xứng đáng thua khi họ không thể tấn công, bế tắc suốt cả trận, còn HLV Ole Gunnar Solskjaer thì không có sự phục vụ của những cầu thủ trụ cột như Paul Pogba hay Anthony Martial vì chấn thương.

Trận thua trước West Ham khiến M.U bị tụt xuống xếp hạng 8 trên BXH Premier League, đồng thời trải qua cả 3 trận sân khách không thắng kể từ đầu mùa. Theo thống kê, M.U cũng đã không thể giữ sạch lưới 11 trận liên tiếp làm khách trên mọi đấu trường. Đây là thành tích tệ nhất sau 17 năm kể từ khi “Quỷ đỏ” thủng lưới đến 14 trận liền ở mọi mặt trận trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2002.

Với HLV Ole Gunnar Solskjaer, kết quả thi đấu trên sân khách của ông tại M.U từ lúc làm HLV tạm quyền cho tới khi được ký hợp đồng chính thức cũng khác xa nhau. Khi chiến thuật gia người Na Uy còn tạm quyền, ông có 9 chiến thắng trên sân khách ở tất cả đấu trường kèm theo 23 lần sút tung lưới đối phương, để thua 4 bàn và giữ sạch lưới đến 5 trận. Kể từ lúc có hợp đồng chính thức, Solskjaer lại không thắng bất kỳ trận nào trong 9 chuyến hành quân xa nhà khi có 3 trận hòa, 6 thất bại, ghi 5 bàn, thủng lưới 18 bàn và không một trận nào giữ sạch lưới.

Không những thua West Ham và trải qua chuỗi trận sân khách tệ hại, M.U còn đón nhận thông tin chẳng mấy tốt lành về Marcus Rashford. Tiền đạo trẻ người Anh chấn thương háng và được HLV Solskjaer xác nhận sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian ngắn. Cụ thể là vắng mặt trong trận Rochdale vào 26/9 tại League Cup và đại chiến với Arsenal vào 1/10.

MỚI - NÓNG