M.U giải mã hiện tượng Watford, Mourinho nói gì?

HLV Jose Mourinho không hài lòng vì học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội
HLV Jose Mourinho không hài lòng vì học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội
TPO - Đêm qua, Man Utd đã đánh bại Watford với tỉ số 2-1 ngay trên sân khách. Tuy vậy, HLV Jose Mourinho vẫn không quá hài lòng vì các học trò không biết cách “kết liễu” đối thủ.

Watford là hiện tượng lớn ở Ngoại hạng Anh mùa này khi toàn thắng cả 4 trận đầu tiên. Ở vòng trước, họ từng ngược dòng đánh bại Tottenham với tỉ số 2-1. Chính vì thế, nhiều người tin rằng Man Utd sẽ có một trận đấu khó khăn khi làm khách của Watford.

Thực tế diễn ra đúng như vậy. Cho dù sớm vượt lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Lukaku và Smalling nhưng Man Utd phải chịu đựng rất nhiều ở cuối hiệp 2, khi Gray gỡ lại 1 bàn cho Watford. Sự phung phí của hàng công là lý do chính khiến Quỷ đỏ khốn đốn. Nếu có thêm bàn thắng, họ chắc chắn không bị đội chủ nhà ép đến nghẹt thở ở những phút cuối và mất cả Nemanja Matic vì thẻ đỏ.

Chính vì thế, HLV Mourinho tỏ ra không quá hài lòng cho dù đội bóng của ông đã giải mã thành công “hiện tượng” Watford. Sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha nói: “Tôi hài lòng với 3 điểm có được. Tôi hài lòng với tinh thần toàn đội thể hiện, nhưng tôi có chút thất vọng vì chúng tôi không dứt điểm được trận đấu”.

“Tôi nghĩ nếu chúng tôi duy trì được lối chơi giống như cuối hiệp 1 thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, và chúng tôi sẽ không phải chịu đựng 10 phút cuối cùng quá căng thẳng như vậy”.

“Đáng tiếc là chúng tôi không làm được. Bước vào hiệp 2, toàn đội đã chơi chậm lại, thiếu quyết liệt và không có quyền kiểm soát bóng. Chúng tôi để họ gỡ lại 1 bàn và khiến trận đấu trở nên khó khăn”.

Bên cạnh đó, Mourinho đã từ chối chỉ trích các trọng tài vì thẻ đỏ của Matic ở phút 90+3. Với thẻ đỏ gián tiếp này, tiền vệ người Serbia sẽ bị treo giò ở trận đấu với Wolves ở vòng tiếp theo.

MỚI - NÓNG