Muangthong bổ nhiệm HLV mới, Văn Lâm đón thầy Hàn Quốc

HLV Yoon Jong-hwan (giữa) ký hợp đồng với Muangthong
HLV Yoon Jong-hwan (giữa) ký hợp đồng với Muangthong
TPO - Tối 8/4, CLB Muangthong United đã chính thức bổ nhiệm cựu tuyển thủ Hàn Quốc, Yoon Jong-hwan làm tân HLV trưởng.

Sau khi HLV Pairoj Bowonwattanadilok từ chức vào ngày 1/4, ban lãnh đạo Muangthong Utd đã sốt sắng tìm kiếm một HLV tên tuổi để đưa CLB vượt qua khó khăn. Sau thời gian ngắn sàng lọc, đội bóng Thái Lan quyết định đặt niềm tin vào HLV người Hàn Quốc, Yoon Jong-hwan.

Tối 8/4, Muangthong Utd thông báo trên trang Facebook của CLB: “Muangthong vui mừng thông báo ông Yoon Jong-hwan sẽ là HLV trưởng mới của đội bóng. Cuộc họp báo ra mắt HLV Yoon Jong-hwan sẽ diễn ra vào chiều ngày 9/4 tại sân vận động SCG”.

Ông Yoon Jong-hwan năm nay 46 tuổi, từng thi đấu cho các CLB nổi tiếng như Cerezo Osaka và Jeonbuk Hyundai Motors khi còn là cầu thủ và có 40 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc. Đáng chú ý, cựu tiền vệ này từng có tên trong đội hình “Những chiến binh Taeguk” tham dự World Cup 2002 trên sân nhà, giải đấu mà HLV tuyển Việt Nam hiện tại, Park Hang Seo là trợ lý của HLV Guus Hiddink.

Ông Yoon Jong-hwan giải nghệ trong màu áo CLB Nhật Bản, Sagan Tosu vào năm 2007 và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại đây. Năm 2015, ông trở lại Hàn Quốc dẫn dắt Ulsan Hyundai nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Năm 2017, Yoon Jong-hwan chuyển sang Cerezo Osaka và lập tức gặt hái thành công rực rỡ khi giúp CLB này vô địch Cúp quốc gia, Emperor's Cup Nhật Bản. Bản thân Yoon Jong-hwan được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất J League.

Tuy vậy, ông Yoon Jong-hwan không thể giúp Cerezo Osaka duy trì thành công ở mùa giải 2018 và phải ra đi sau khi CLB này về đích thứ 7 ở J League và bị loại ngay từ vòng bảng AFC Champions League. Đến Muangthong, HLV người Hàn Quốc có nhiệm vụ đưa CLB này vượt qua khủng hoảng ngay lập tức. Sau 7 vòng đầu tiên ở Thai League 2019, Muangthong đang đứng áp chót bảng xếp hạng với 5 trận thua cho dù sở hữu lực lượng khá mạnh.

Việc Muathong bổ nhiệm Yoon Jong-hwan làm HLV trưởng hứa hẹn sẽ giúp thủ môn Đặng Văn Lâm củng cố vị trí bắt chính. Lý do vì Văn Lâm không xa lạ với HLV người Hàn Quốc. Anh chính là "trò cưng" của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch chinh phục "ngai vàng" AFF Cup 2018, cũng như hành trình thuyết phục ở ASIAN Cup 2019.

MỚI - NÓNG