Muangthong United kiện Văn Lâm lên FIFA

Muangthong United kiện Văn Lâm lên FIFA
TPO - Chủ tịch CLB Muangthong United, ông Wilak Lohthong, xác nhận đã kiện thủ môn Văn Lâm lên FIFA để giải quyết những tranh chấp pháp lý trong hợp đồng.

Chia sẻ với giới truyền thông Thái Lan, ông Wilak Lohtong cho biết: "Thật sự mà nói thì mối quan hệ giữa Muangthong United và Văn Lâm đã chấm dứt. chắc chắn rằng giữa chúng tôi sẽ không còn cuộc thảo luận nào ở đây nữa. Mọi thứ còn lại sẽ theo đúng quy trình. Chúng tôi đã nộp đơn kiện Văn Lâm lên FIFA".

Tranh chấp giữa Văn Lâm và Muangthong United nổ ra, sau khi anh đạt thỏa thuận chuyển nhượng tới đội bóng Nhật Bản Cerezo Osaka. Người đại diện của Văn Lâm, ông Andrey Grushin tuyên bố thân chủ của mình đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB Muangthong United vì đội bóng này vi phạm quy định tài chính. Ở chiều ngược lại, đội bóng Thái Lan một mực phủ nhận chuyện nợ lương thủ thành người Việt Nam.

"Những gì xảy ra đều là lỗi của Văn Lâm và người đại diện của cậu ấy tự tạo ra mọi vấn đề. Văn Lâm tỏ ra không vui khi trở thành thủ môn dự bị cho Somporn Yos - một người chưa hề khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó là lý do khó hiểu. Trên thực tế, Văn Lâm cũng nên biết rằng phong độ của cậu ấy đã sa sút đáng kể trong quãng thời gian gần đây. Vấn đề này chẳng có gì phức tạp. Tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp đều phải đối mặt", ông Wilak Lohtong cho biết.

Chủ tịch Muangthong United một lần nữa nhấn mạnh, Văn Lâm tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi rời đội, từ chối tập luyện. Thậm chí, còn "thêm dầu vào lửa" với việc đăng ảnh du lịch ở biển. Trong khi đó, đội bóng rất cầu thị, trao cơ hội cho Văn Lâm khi ngỏ ý muốn bàn bạc, nhưng thủ môn này từ chối. 

Trong cuộc chiến pháp lý này, bên nào thua kiện đều chịu hậu quả rất lớn. CLB Muangthong United sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm ở Thai League, xuống hạng hoặc thậm chí là cấm thi đấu vĩnh viễn. Còn với Đặng Văn Lâm, thủ môn tuyển Việt Nam không những bị phạt tiền, mà còn có thể bị cấm thi đấu trong thời gian dài vì vi phạm hợp đồng. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.