Muller trở thành vua kiến tạo, Bayern Munich lập tức hành động

Thomas Muller đã cán mốc 20 đường kiến tạo thành bàn tại Bundesliga mùa này.
Thomas Muller đã cán mốc 20 đường kiến tạo thành bàn tại Bundesliga mùa này.
TPO - Thomas Muller một lần nữa cho thấy mình vẫn còn rất hữu dụng với Bayern Munich khi vừa cán mốc 20 đường kiến tạo tại Bundesliga mùa này. Rất nhanh chóng, Ban lãnh đạo “Hùm xám” đã thông qua kế hoạch gia hạn với chân sút 30 tuổi.

Cuối tuần qua, Bayern Munich có chiến thắng ấn tượng 4-2 trước chủ nhà Bayer Leverkusen, qua đó tiến một bước dài tới ngôi vô địch Bundesliga mùa này. Cụ thể, qua 30 vòng đấu, “Hùm xám” xứ Bavaria có trong tay 70 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Dortmund tới 7 điểm, trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là khép lại.

Trong chiến thắng của Bayern Munich, Thomas Muller không ghi bàn, nhưng lại được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận. Anh có 2 đường kiến tạo giúp Leon Goretzka và Robert Lewandowski lập công.
Theo thống kê từ Opta, với 2 đường kiến tạo này, chân sút 30 tuổi người Đức đã nâng tổng số lần “dọn cỗ” cho các đồng đội tại Bundesliga mùa 2019/2020 lên con số 20, qua đó vượt qua kỷ lục của Kevin de Bruyne. Cựu ngôi sao Wolfsburg từng có 19 kiến tạo mùa 2014/15.

Thành tích hiện tại của Muller bằng với Emil Forsberg hồi mùa bóng 2016/2017 trong màu áo RB Leipzig. Nhưng Bundesliga 2019/2020 vẫn đang tiếp diễn và Muller hoàn toàn có khả năng đạt thêm ít nhất 3-4 kiến tạo nữa. Ngoài ra, Muller còn tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất của Bayern Munich (22 bàn) hiện tại dưới thời HLV Hansi Flick. Anh có tổng cộng 7 bàn và 15 kiến tạo từ khi Hansi Flick tiếp quản “ghế nóng” hồi tháng 11-2019.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Muller thời gian qua, Bayern Munich đã nhanh chóng thông qua kế hoạch gia hạn thêm 2 năm với tiền đạo người Đức này, qua đó có thể trói chân anh ít nhất tới hè 2023. Trước đó, phía lãnh đạo “Hùm xám” tỏ ra ngần ngừ trong việc tái ký với Muller do anh đã bước qua tuổi 30.

Muller trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern Munich, bắt đầu lên chơi cho đội 1 kể từ mùa 2008/2009. Tính tới nay, anh đã ra sân 526 lần cho “Hùm xám” và ghi 196 bàn thắng.

MỚI - NÓNG