Muốn tái hợp trò cũ, HLV Juventus 'hy sinh' Miralem Pjanic

Jorginho và Pjanic sẽ đổi chỗ cho nhau?
Jorginho và Pjanic sẽ đổi chỗ cho nhau?
TPO - HLV Maurizio Sarri của Juventus đã bắn tiếng muốn Chelsea tiến hành một thương vụ trao đổi cầu thủ. Cụ thể, Jorginho sẽ đến Juventus, còn Miralem Pjanic di chuyển theo hướng ngược lại.

Mùa hè 2018, khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea, HLV Maurizio Sarri đã ngay lập tức yêu cầu tỷ phú Roman Abramovich chiêu mộ Jorginho từ Napoli và coi tiền vệ người Italia gốc Brazil là hạt nhân trong cuộc cách mạng đội hình của mình tại sân Stamford Bridge. Thế nhưng, Sarri chỉ trụ được ở London đúng 1 mùa trước khi phải khăn gói trở lại Italia và rồi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Juventus.

Ngay khi lên nắm quyền tại Juventus, HLV Sarri đã ngay lập tức lên kế hoạch tái hợp Jorginho. Tuy nhiên, do thời điểm đó Chelsea dính vào án cấm chuyển nhượng từ FIFA nên đội bóng thành London không muốn để ai ra đi cả, đặc biệt là Jorginho – người được coi là như “nhạc trưởng” nơi tuyến giữa.

Không từ bỏ tham vọng, mới đây HLV Sarri đã trở lại với kế hoạch chiêu mộ Jorginho. Theo tiết lộ từ Goal, nhà cầm quân người Italia đã bắn tiếng muốn Chelsea tiến hành một thương vụ trao đổi cầu thủ. Cụ thể, Jorginho sẽ đến Juventus, còn Miralem Pjanic di chuyển theo hướng ngược lại.

Miralem Pjanic năm nay 30 tuổi, là mục tiêu theo đuổi của cả Barcelona và Inter Milan. Mới đây, ngôi sao người Bosnia này đã từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn với Juventus vì muốn tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp. Xét về đẳng cấp và kinh nghiệm, Pjanic có phần trội hơn Jorginho, vậy nên Chelsea hoàn toàn có thể đồng ý một vụ trao đổi, nếu như nó đồng giá.

Cũng cần nói thêm rằng, Jorginho dù quan trọng với Chelsea, nhưng không phải là giữ bằng mọi giá. Dưới triều đại của mình, HLV Frank Lampard luôn ưa thích các cầu thủ mạnh mẽ hoặc có khả năng tạo đột biến cao, trong khi Jorginho thì chỉ mạnh ở khả năng kiểm soát và phân phối bóng. Rất nhiều trận đấu, anh khiến các đường lên bóng của Chelsea mất đi yếu tố bất ngờ vì quá cầu toàn.

MỚI - NÓNG