Mượn U23 Việt Nam, báo Thái 'xát muối' U23 Thái Lan

Báo chí Thái Lan tiếp tục xỉa xói U23 Thái Lan.
Báo chí Thái Lan tiếp tục xỉa xói U23 Thái Lan.
TPO - Tội đồ Smalling khiến M.U thua "sốc" Newcastle. Aguero: “Mọi đội bóng đều mong sở hữu De Bruyne”. HAGL chưa được thưởng tết. Mohamed Salah tỏa sáng, Liverpool thu hẹp khoảng cách với M.U. Barcelona bất ngờ bị Getafe cầm chân trên sân nhà...

Mượn U23 Việt Nam, báo Thái lại "xát muối" U23 Thái Lan. Báo chí Thái Lan vẫn chưa thôi nói về thất bại của U23 nước mình đồng thời luôn nhắc đến Việt Nam như một bài học. Theo tờ Siam Sport, người Thái đã quá tự mãn khi cho rằng đội U23 của họ vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á, nhưng thực tế lại khác khi đã bị U23 Việt Nam và U23 Malaysia qua mặt.

Tội đồ Smalling khiến M.U thua "sốc" Newcastle. Từ tình huống Chris Smalling ngã vờ bên phần sân nhà và bị trọng tài thổi phạt, Newcastle đã tận dụng quá tốt sai lầm trong cách bố trí đội hình phòng ngự của M.U, qua đó ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thua sốc 0-1 ở vòng 27 Premier League, M.U một lần nữa bị Man City nới rộng khoảng cách lên thành 16 điểm.

Aguero: “Mọi đội bóng đều mong sở hữu De Bruyne”. Tiền đạo Sergio Aguero cho rằng, Man City rất may mắn khi có được sự phục vụ của tiền vệ Kevin De Bruyne. Theo tuyển thủ Argentina, mọi CLB đều mong có được chữ ký của De Bruyne. Mùa giải này, tuyển thủ Bỉ chơi bóng cực hay, anh ghi được 11 bàn thắng và kiến tạo 18 bàn sau 37 lần ra sân ở tất cả các mặt trận.

HAGL chưa được thưởng tết. Theo như chia sẻ của HLV Dương Minh Ninh thì hiện tại tập đoàn HAGL sẽ chuyển lương tháng 2 cho toàn đội kịp ăn tết. Trả lời cho câu hỏi, năm nay đội có được thưởng gì hay không, vị cựu trợ lý ĐTQG cho biết: "Thưởng hay không thì chưa biết. Nhưng có lương sớm ăn tết cũng vui rồi".

Mohamed Salah tỏa sáng, Liverpool thu hẹp khoảng cách với M.U. Trong chuyến hành quân tới Southampton, Liverpool đã có chiến thắng thuyết phục 2-0. Roberto Firmino (6') và Mohamed Salah (42') thay nhau lập công giúp Liverpool giành trọn vẹn 3 điểm. Như vậy, Liverpool đã có 54 điểm trong tay và chỉ còn kém đội xếp thứ 2 M.U 2 điểm.

Barcelona bất ngờ bị Getafe cầm chân trên sân nhà. Ở cuộc tiếp đón Getafe, Barcelona thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian nhưng do dứt điểm kém nên họ đã bị cầm hòa 0-0. Hòa trận này, đội chủ sân Nou Camp vẫn giữ vững ngôi đầu BXH La Liga nhưng chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 là Atletico Madrid 7 điểm.

M.U áp đảo danh sách 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League. Trong danh sách 10 cầu thủ hưởng lương (trước thuế) cao nhất tại Premier League mà tờ Mirror (Anh) vừa công bố, M.U đóng góp tới 4 thành viên gồm Alexis Sanchez, Paul Pogba, Romelu Lukaku và Zlatan Ibrahimovic, trong đó mức lương của Sanchez là 350.000 bảng/tuần.

7 CLB có tuyển thủ U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á được tặng bằng khen. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định trao tặng bằng khen cho 7 CLB bóng đá có công đào tạo, huấn luyện các cầu thủ đóng góp vào thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Các đơn vị được vinh danh gồm CLB Hà Nội, Sài Gòn, HAGL, FLC Thanh Hóa, SLNA, SHB Đà Nẵng và Viettel.

Mourinho lại chọc ngoáy Pep. Jose Mourinho có phát biểu mang tính mỉa mai Pep Guardiola về yêu cầu các trọng tài phải bảo vệ những cầu thủ hàng đầu. “Bạn có thể thấy Alexis Sanchez luôn bị đối thủ ‘chào mừng’ theo cách như vậy, nhưng tôi không kêu gọi trọng tài phải bảo vệ họ, bởi họ cần bảo vệ tất cả cầu thủ trên sân và biết phải làm gì. Có thể, HLV của Alexis cũng cần ‘khóc lóc’ một chút chăng?”.

Mourinho thay Pogba vì lý do chiến thuật. Pogba chỉ chơi 66 phút trước Newcastle và điều này lại khiến giới chuyên môn tò mò. Có thông tin cho rằng tiền vệ người Pháp bị đau nhẹ trong lúc khởi động nhưng chính HLV Mourinho đã bác bỏ. Chiến lược gia 55 tuổi khẳng định rút Pogba khỏi sân nhường chỗ cho Carrick hoàn toàn vì lý do chuyên môn.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.