V.League

Nam Định có thể quật ngã CLB Hà Nội tại Thiên Trường?

Nam Định bị đánh giá thấp hơn nhưng đủ khả năng tạo bất ngờ trước CLB Hà Nội.
Nam Định bị đánh giá thấp hơn nhưng đủ khả năng tạo bất ngờ trước CLB Hà Nội.
TPO - 18h hôm nay 15/1, LS V-League 2021 sẽ bắt đầu với trận đấu đầu tiên giữa Nam Định và CLB Hà Nội diễn ra trên sân vận động Thiên Trường.

Mùa giải sau đó sẽ chính thức khai mạc bằng trận đấu giữa đương kim vô địch Viettel và Hải Phòng lúc 19h15 ngày mai trên sân vận động Hàng Đẫy. Ngoại trừ Hàng Đẫy, các sân khác đều không bị hạn chế số lượng CĐV. Ở trận đấu giữa Viettel và Hải Phòng, UBND Tp Hà Nội cho phép đón tối đa 5.000 CĐV theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Trở lại trận đấu giữa Nam Định và CLB Hà Nội, đội khách hiện chưa rõ có thể cho Duy Mạnh, Đình Trọng và Thành Chung ra sân hay không. Cả ba vừa bình phục chấn thương, chưa có cảm giác bóng tốt nhất. Ngoài 3 trường hợp này, CLB Hà Nội có đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất trên hàng công như Quang Hải, Văn Quyết, Moses, Đỗ Hùng Dũng...

Chủ nhà Nam Định ngược lại mới chỉ gút xong danh sách ngoại binh cách đây ít ngày với bản hợp đồng mới là trung vệ Weslay (Brazil) và tiền đạo Gramoz (Đức). Nội binh Nam Định có sự bổ sung thêm một số cầu thủ trẻ. Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, thi đấu trên sân nhà là lợi thế nhưng đồng thời cũng tạo nên sức ép với các cầu thủ. Nam Định sẽ nỗ lực để giành điểm trước CLB Hà Nội dù đối thủ rất mạnh.

Nam Định có thể quật ngã CLB Hà Nội tại Thiên Trường? ảnh 1 Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Văn Quyết có giúp CLB Hà Nội giành điểm trước Nam Định?

Đội bóng thành Nam thường chơi rất tốt trên sân Thiên Trường. Năm 2019, Nam Định từng quật ngã chính CLB Hà Nội 2-0. Dù được đánh giá cao hơn về chuyên môn nhưng HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá thận trọng. Theo ông Nghiêm, trận đấu đầu mùa giải thường khó khăn.

Trên thực tế, CLB Hà Nội có vẻ như chưa thực sự “vào phom” dù có sự bổ sung thêm 2 ngoại binh rất chất lượng là Geovane Magno và Bruno. Việc chọn ra đội hình thích hợp không phải công việc dễ dàng với đội bóng giàu nhân sự trên hàng công như CLB Hà Nội.

Trước thời điểm diễn ra loạt trận đầu tiên, VPF đã có công văn gửi các CLB yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tăng cường công tác an ninh. Sức hút ở vòng 1 sẽ dồn cả vào cặp đấu giữa Sài Gòn FC và HAGL, diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 17/1. Đây là trận ra mắt chính thức của HLV Kiatisuk Senamuang.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.