Nạn nhân vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bình phục tốt

Chị Huyền Anh được chuyển tới bệnh viện điều trị sau khi trúng pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.
Chị Huyền Anh được chuyển tới bệnh viện điều trị sau khi trúng pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.
TPO - Vết thương do pháo sáng gây nên của chị Huyền Anh đã được các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn xử lý kịp thời, đang bình phục tốt.

Chị Huyền Anh (công tác tại báo Nhi Đồng) là người đã bị trúng pháo sáng do CĐV Nam Định đốt ở trận đấu với giữa CLB Nam Định với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, vòng 23 V-League 2019. Do vết thương nặng, chị Huyền Anh đã được chuyển tới bệnh viện Xanh Pôn để phẫu thuật, điều trị.

Chiều 16/9, đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tới thăm hỏi, động viên chị Huyền Anh tại bệnh viên. Được biết, sau khi phẫu thuật, vết thương của chị Huyền Anh đang tiến triển tốt, sức khoẻ cũng đã ổn định trở lại. Chủ tịch HĐQT VP Trần Anh Tú đã hỏi thăm, gửi quà động viên chị Huyền Anh.

Nạn nhân vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bình phục tốt ảnh 1 Đại diện VPF hỏi thăm sức khoẻ và động viên chị Huyền Anh tại bệnh viện chiều 16/9.

Trước đó ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện CLB Hà Nội và trung vệ Duy Mạnh cũng đã tới bệnh viên thăm hỏi sức khoẻ chị Huyền Anh. Phía CLB Hà Nội sau đó nhận thiếu sót trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, đồng thời cho biết sẽ siết chặt an ninh ở các trận đấu của đội sắp tới.

Liên quan vụ việc, ngày 14/9 công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại sân vận động Hàng Đẫy. Thông báo của công an Tp Hà Nội hôm nay cho biết, công an Đống Đa đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của 2 đối tượng: Vũ Trung Trực (sinh năm 1984) và Trần Đắc Chương (sinh năm 2001), đều ở Nam Định. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.