Nếu không đăng cai VCK U23 châu Á 2020, Thái Lan đã bị loại

U23 Thái Lan thua thảm 0-4 trước Việt Nam.
U23 Thái Lan thua thảm 0-4 trước Việt Nam.
TPO - Trận thua 0-4 trước U23 Việt Nam khiến Thái Lan tụt xuống xếp thứ 2 bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Nếu như không phải chủ nhà của vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020, họ có thể đã không có vé dự giải.

Lượt cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam để giữ ngôi đầu bảng, bất chấp họ vốn đã có vé dự VCK U23 châu Á 2020 vì là chủ nhà của giải đấu. Tuy nhiên, 90 phút tại sân Mỹ Đình đã biến thành cơn ác mộng với thầy trò Alexandre Gama khi họ để thua đoàn quân của HLV Park Hang Seo với tỷ số 0-4 và còn phải chịu một thẻ đỏ.

Kết quả kể trên giúp U23 Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng K và giành vé chính thức dự VCK U23 châu Á 2020. Trong khi đó, U23 Thái Lan tụt xuống xếp thứ 2. Khi loạt trận thứ 3 ở các bảng đấu vòng loại U23 châu Á 2020 khép lại, nhiều CĐV bóng đá Thái Lan đã cảm thấy thực sự may mắn nếu như họ không phải là chủ nhà của giải đấu vào năm tới.

Theo bảng  xếp hạng các đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất, U23 Thái Lan chỉ xếp 9/11 đội. Bỏ qua thành tích đối đầu với đội xếp bét bảng, thầy trò Alexandre Gama có 3 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 4 bàn, có hiệu số là 0. Họ còn kém cả những U23 Malaysia (4 điểm, hiệu số +1) và U23 Myanmar (3 điểm, hiệu số 0). Thành tích này tất nhiên không thể giúp U23 Thái Lan nằm trong nhóm những đội nhì bảng giành vé dự VCK.

Nếu không đăng cai VCK U23 châu Á 2020, Thái Lan đã bị loại ảnh 1 Xếp hạng các đội nhì bảng

Có một chút tiếc nuối dành cho U23 Malaysia. Họ đã có một vòng loại tương đối thành công khi toàn thắng 2 trận đầu trước U23 Philippines và U23 Lào. Trận cuối bảng J gặp U23 Trung Quốc, U23 Malaysia chơi lấn lướt, liên tục vượt lên dẫn trước nhưng rồi bị gỡ hòa 2-2 ở phút 85. Kết quả này khiến U23 Malaysia không thể đoạt ngôi đầu từ tay U23 Trung Quốc và chỉ xếp hạng 7/11 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

MỚI - NÓNG