Neymar chạy đà hoàn hảo cho World Cup

Neymar là niềm hy vọng của Brazil tại World Cup.
Neymar là niềm hy vọng của Brazil tại World Cup.
TP - Neymar đã hoàn toàn bình phục sau thời gian dài điều trị chấn thương. Anh vừa cùng Brazil khép lại giai đoạn chạy đà trước thềm World Cup 2018 bằng chiến thắng đậm trước đội tuyển Áo.

Mới cách đây gần một tháng, Neymar còn chống nạng khiến các fan lo lắng. Nhưng giờ tất cả đã thở phào nhẹ nhõm, sau khi ngôi sao người Brazil vừa thể hiện phong độ cao trong trận giao hữu cuối cùng với Áo tối 10/6. Tiền đạo mang áo số 10 ghi một bàn thắng, góp công lớn giúp Brazil giành chiến thắng đậm 3-0.

Đây là bàn thắng thứ 55 của Neymar cho tuyển Brazil, giúp anh san bằng thành tích với Romario, người từng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA 1994 và là nhà vô địch World Cup cùng năm. Hiện tại, Neymar chỉ đang kém thành tích của Pele (77 bàn), Ronaldo (62 bàn). Trước đó, ở trận thắng Croatia 2-0 hôm 3/6, Neymar đã đánh dấu sự trở lại sau chấn thương khi vào sân từ băng ghế dự bị và độc diễn ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt.

Màn trình diễn của Neymar khiến HLV Tite ngỡ ngàng: ‘’Tôi không biết đâu là giới hạn của Neymar. Kỹ thuật và khả năng sáng tạo của cậu ấy thật ấn tượng. Khi có mặt trong khoảng không gian tiếp cận vòng cấm đối phương, cậu ấy sẽ gây chết người’’. Đây cũng là trận thứ 10 liên tiếp Brazil bất bại. Trong số 21 trận HLV Tite đã dẫn dắt “Selecao”, đội bóng giàu thành tích nhất World Cup cũng trắng lưới tới 16 trận.

Neymar là đội trưởng, là lá cờ đầu của đội tuyển Brazil hiện tại. Mới trở lại sau hơn ba tháng nghỉ điều trị chấn thương, nhưng anh đã ghi bàn trong cả hai trận. Có màn chạy đà không thể ấn tượng hơn, Neymar được kỳ vọng sẽ toả sáng rực rỡ tại World Cup 2018.

Hôm qua, tuyển Brazil đã bay đến Nga. Tại World Cup 2018, họ nằm ở bảng E với Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia. Cùng với Tây Ban Nha, Đức và Pháp, đội bóng áo vàng xanh là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Ngoài Neymar, Brazil còn sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ tốt như Coutinho, Fernandinho, Casemiro hay Marcelo.

Trận ra quân của Selecao diễn ra vào 17/6, đụng độ Thụy Sĩ. Trong hai trận tiếp theo, đội bóng áo vàng xanh sẽ gặp Costa Rica (22/6) và Serbia (27/6).

MỚI - NÓNG