Ngoại hạng Anh có 6 ca mắc COVID-19, cầu thủ nói bị đối xử như chuột thí nghiệm

Ngoại hạng Anh có 6 ca mắc COVID-19, cầu thủ nói bị đối xử như chuột thí nghiệm
TPO - Kế hoạch trở lại của Ngoại hạng Anh vừa dính “đòn mạnh” khi cuộc kiểm tra đầu tiên ở giải đấu này có đến 6 ca mắc COVID-19 mới.

Trong nỗ lực đưa giải đấu trở lại, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm các thành viên của 20 CLB tham dự từ cuối tuần trước. Tính đến hôm qua, họ đã lấy được tổng cộng 748 mẫu xét nghiệm từ 19 CLB khác nhau.

Kết quả ban đầu mang đến tin không vui cho Ngoại hạng Anh. Trong thông báo chính thức, giải đấu này xác nhận họ đã phát hiện ra 6 ca mắc COVID-19 mới từ 3 trong số 19 CLB đã lấy mẫu xét nghiệm.

Danh tính 6 ca mắc COVID-19 mới không được Ngoại hạng Anh tiết lộ, khiến nhiều người nghi ngờ có cả các cầu thủ mắc bệnh. Theo nguồn tin của Sky Sports, riêng Watford đã có 3 trường hợp mắc COVID-19 trong vòng kiểm tra đầu tiên này, trong đó bao gồm 1 cầu thủ và 2 nhân viên. Những người mắc bệnh sẽ phải cách ly 7 ngày và không được phép tham gia tập luyện.

Hiện tại, vẫn chưa rõ kế hoạch trở lại của Ngoại hạng Anh có bị ảnh hưởng hay không. Đến hôm nay, các CLB đã tập trung cầu thủ tập luyện như bình thường. Nếu không có gì xảy ra, Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 có thể tiếp diễn từ giữa tháng 6 tới.

Trước đó, Bundesliga cũng phát hiện ra 10 ca mắc COVID-19 trước ngày trở lại, nhưng giải đấu này vẫn “tái xuất” thành công.

Trong một diễn tiến khác, Danny Rose, cầu thủ của Tottenham đang chơi cho Newcastle dưới dạng cho mượn, đã chỉ trích kế hoạch tái khởi động mùa giải của Ngoại hạng Anh.

“Tôi rất muốn trở lại thi đấu nhưng không phải lúc này. Hiện nay có rất nhiều vấn đề xảy ra. Có nhiều người đang đối mặt với tình hình tệ hại trong khi dịch COVID-19 đang hoành hành. Tôi không muốn phàn nàn về mọi thứ. Thế nhưng người ta muốn chúng tôi quay trở lại thi đấu. Họ dường như coi chúng tôi là những con chuột trong phòng thí nghiệm vậy”, Danny Rose tuyên bố với báo giới.

MỚI - NÓNG