Ngoại hạng Anh đối mặt nhiều thách thức

Liverpool vẫn có cơ hội đăng quang sau 30 năm chờ đợi sau khi BTC giải Ngoại hạng Anh chỉ quyết định hoãn giải đến 30/4
Liverpool vẫn có cơ hội đăng quang sau 30 năm chờ đợi sau khi BTC giải Ngoại hạng Anh chỉ quyết định hoãn giải đến 30/4
TP - Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thông báo tiếp tục hoãn Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cho hết ngày 30/4, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Ban tổ chức (BTC) Ngoại hạng Anh hôm qua tổ chức họp khẩn trực tuyến với đại diện 20 Câu lạc bộ (CLB) để đưa ra quyết định số phận các trận đấu còn lại của mùa giải năm nay. Ban đầu, BTC dự kiến hoãn các trận đấu cho đến 3/4 và sau đó tiếp tục thi đấu như bình thường.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên Ngoại hạng Anh hoãn cho đến hết ngày 30/4.

"Liên đoàn bóng đá Anh, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, Ban tổ chức giải hạng Nhất, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) thống nhất trong cam kết tìm cách nối lại mùa giải 2019/2020, cũng như đảm bảo tất cả giải quốc nội và cup châu Âu sẽ diễn ra ngay khi đủ điều kiện an toàn. Chúng tôi cũng nhất trí, rằng các trận đấu chuyên nghiệp tại Anh sẽ không diễn ra trước 30/4", thông báo trên trang chủ Ngoại hạng Anh tối 19/3 cho biết.

Dù chưa có lịch chính xác bởi vẫn phải chờ tình hình diễn biến của dịch Covid-19, nhưng BTC Ngoại hạng Anh nhấn mạnh sẽ phối hợp với Chính phủ Anh để quyết định ngày thi đấu trở lại của giải đấu càng sớm càng tốt. Họ khẳng định mùa giải 2019/2020 sẽ được hoàn thành.

Điều này cũng phù hợp với yêu cầu từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Hồi đầu tuần, UEFA đã có cuộc họp với 55 tổ chức thành viên và thống nhất dời Euro 2020 sang mùa hè năm 2021 (từ ngày 11/6 đến 11/7/ 2021), qua đó “bật đèn xanh” để các giải vô địch quốc gia châu Âu cùng với Champions League và Europa League sẽ tiếp tục diễn ra.

Theo UEFA, các bên thống nhất phải cố gắng hoàn tất giải đấu quốc nội trước ngày 30/6, UEFA cho phép các nước linh hoạt điều chỉnh lịch thi đấu để mùa giải kết thúc đúng thời điểm đề ra. 

Thi đấu trên sân không khán giả?

Ngoại hạng Anh 2019/2020 còn đến 92 trận đấu (9 vòng và 2 trận đá bù), nhiều hơn các giải vô địch quốc gia khác. Việc liên tiếp hoãn thi đấu sẽ khiến các CLB đối mặt nhiều thách thức khi phải chơi với mật độ dày đặc.

Trong khi đó, hiện vẫn chưa rõ dịch Covid-19 sắp tới sẽ diễn biến ra sao. Nếu tình hình chưa lắng dịu, nhiều khả năng toàn bộ các trận đấu còn lại của giải Ngoại hạng Anh sẽ thi đấu trên sân không khán giả. Theo truyền thông xứ sương mù, chủ tịch của các CLB đã thống nhất ủng hộ một kế hoạch chơi 92 trận còn lại trên sân trung lập và không có khán giả.

Việc giới hạn số sân vận động được sử dụng cũng giúp giảm thiểu số nhân viên y tế và cảnh sát cần huy động cho các trận đâu. Trong khi đó, CĐV không cần quá lo lắng khi các trận đấu vẫn sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình.

Hiện tại, Liverpool đang tạm dẫn đầu với 82 điểm sau 29 vòng, hơn 25 điểm so với đội xếp thứ 2 Manchester City. Họ chỉ cần 6 điểm trong 9 vòng đấu còn lại là sẽ chắc chắn lên đỉnh vinh quang. Tuyên bố mới của BTC Ngoại hạng Anh đồng nghĩa với việc chức vô địch lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi của Lữ đoàn đỏ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngoài Ngoại hạng Anh, tất cả các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp khác tại Anh và các giải nữ cũng phải tạm hoãn đến 30/4. Các quốc gia khác thuộc Vương quốc Anh là Scotland, xứ Wales và Northern Ireland cũng hoãn tất cả các giải bóng đá.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hôm qua thông báo hoãn giải FIFA Club World Cup mở rộng lần đầu. Giải dự kiến sẽ khai mạc tại Trung Quốc vào ngày 6/7/2021 với sự góp mặt của 24 đội, trong đó có 8 đội từ châu Âu và 6 đội đến từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ khiến nhiều giải đấu phải lùi thời gian khởi tranh, FIFA đã quyết định hoãn giải FIFA Club World Cup mở rộng vào mùa hè năm 2021 để các đội tuyển quốc gia có thể tranh tài hai giải đấu lớn Euro 2021 và Copa America.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.