Ngoại hạng Anh gian nan ngày trở lại

Kế hoạch thi đấu trở lại của Ngoại hạng Anh gặp trắc trở khi một số cầu thủ từ chối ra sân tập do lo ngại dịch bệnh
Kế hoạch thi đấu trở lại của Ngoại hạng Anh gặp trắc trở khi một số cầu thủ từ chối ra sân tập do lo ngại dịch bệnh
TP - Đại dịch COVID-19 chưa hoàn toàn được kiểm soát khiến kế hoạch trở lại của Ngoại hạng Anh (Premier League) đối mặt với nhiều thách thức: khó khăn trong tập luyện, nhiều cầu thủ ngôi sao từ chối ra sân tập...  

Sau khi Chính phủ Anh “bật đèn xanh” cho phép các hoạt động thể thao trở lại bình thường, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã khởi động kế hoạch “Project Restart” nhằm nối lại các trận đấu bóng đá, với hy vọng có thể hoàn tất mùa giải 2019-2020. Bước đầu tiên trong kế hoạch đã được triển khai với việc tất cả 20 câu lạc bộ mở cửa đón các cầu thủ tập luyện trở lại, theo dạng cá nhân, hoặc theo nhóm tối đa 5 người.

Tuy nhiên, kế hoạch này ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh bởi các cầu thủ đua nhau từ chối ra sân tập vì lo ngại sẽ nhiễm bệnh. Truyền thông Anh hôm qua đưa tin, tiền vệ N’Golo Kante đã xin phép ban lãnh đạo Chelsea vắng mặt dài hạn, dù không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe. Nguyện vọng của tiền vệ này đã được HLV Frank Lampard đồng ý và tiền vệ này sẽ tự tập luyện tại nhà. Lý do theo tờ The Sun tiết lộ, N’Golo Kante đang lo sợ bị nhiễm bệnh, trong bối cảnh tiền vệ người Pháp vừa bình phục chấn thương.

Trước khi trở lại tập luyện, BTC Ngoại hạng Anh đã cho xét nghiệm tập trung 748 người  để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy có 6 ca dương tính, trong đó riêng CLB Watford đã có 3 trường hợp, gồm 1 cầu thủ và 2 thành viên ban huấn luyện. Vì thế, một số cầu thủ ở Watford đã từ chối trở lại tập luyện, gồm cả thủ quân Troy Deeney. Cầu thủ này cho biết, anh có con trai mới 5 tháng tuổi và bị khó thở từ bé. Anh không thể mạo hiểm ra sân để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Trước đó, các ngôi sao như Sergio Aguero và Raheem Sterling (Man City), Danny Rose (Tottenham), Manuel Lanzini (West Ham), Antonio Rudiger (Chelsea)… cũng lên tiếng phản đối kế hoạch trở lại. Các cầu thủ này cho biết họ lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19, nếu tập luyện theo nhóm từ quá sớm.

Bên cạnh việc lo ngại lây lan dịch bệnh, việc tập luyện của các cầu thủ cũng gặp nhiều khó khăn. Các đội bóng liên tục phải khử trùng và vệ sinh sân bãi. Do thời tiết nắng nóng, chất này đã khiến bề mặt quả bóng trở nên dính, ảnh hưởng đến việc tập luyện. Nhiều cầu thủ khó chịu ra mặt bởi trong điều kiện như vậy, ban huấn luyện vẫn tăng cường các bài tập, để chuẩn bị tốt nhất cho ngày trở lại.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, cựu cầu thủ Gary Neville tin rằng Ngoại hạng Anh sẽ trở lại “đúng hẹn” bởi “các cầu thủ lo sợ nhiễm bệnh không thể đi ngược lại với phần còn lại của đội bóng”. 

Sau giai đoạn một, giai đoạn hai của kế hoạch Project Restart sẽ cho phép các cầu thủ tập luyện có đối kháng. Nhiều khả năng giai đoạn hai này sẽ được triển khai vào tuần sau, thời điểm dự kiến Premier League tiến hành hai cuộc họp.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, cựu cầu thủ Gary Neville tin rằng Ngoại hạng Anh sẽ trở lại “đúng hẹn” bởi “các cầu thủ lo sợ nhiễm bệnh không thể đi ngược lại với phần còn lại của đội bóng”. 

MỚI - NÓNG