Ngoại hạng Anh: Khi sắc xanh lên ngôi

Man City vô địch Premier League một cách thuyết phục.
Man City vô địch Premier League một cách thuyết phục.
TP - Sau Leicester và Chelsea, Man City trở thành một đội áo xanh thứ ba nối ngót đăng quang Premier League trong ba mùa giải gần đây.

Man City vừa chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2017/2018, sau khi M.U bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước đội cuối bảng West Brom trên sân Old Trafford ở vòng 34 Premier League khuya 15/4. Trận thua của M.U gián tiếp giúp đội chủ sân Etihad đăng quang trước 5 vòng đấu. Thầy trò HLV Pep Guardiola nắm trong tay 87 điểm sau 33 trận, bỏ xa đội xếp thứ 2 là M.U tới 16 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 5 trận nữa là hạ màn.

Ngay cả khi Man City vừa phải trải qua một tuần đấu với nhiều thất vọng khi bị Liverpool đá văng khỏi Champions League, bị M.U đánh bại ở derby Manchester, nhưng không thể phủ nhận đội chủ sân Etihad có một mùa giải thống trị hoàn toàn nước Anh. Thầy trò HLV Pep Guardiola lên ngôi một cách thuyết phục khi thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Ngay từ vạch xuất phát, Man City đã là cỗ máy hủy diệt, cuốn phăng mọi chướng ngại vật trên con đường đăng quang. Phần lớn tất cả các đối thủ đều nhận 2 thất bại về phần mình trong cả hai lượt trận đối mặt với đoàn quân áo xanh.

Cũng vì thế, thầy trò HLV Guardiola nhận được rất nhiều lời khen, chúc mừng từ các nhà bình luận cũng như các đối thủ. Chân sút lừng danh của bóng đá Anh Alan Shearer đánh giá: “Man City là đội bóng hay nhất mùa này và nhà vô địch tuyệt đối”. Bình luận viên Jonathan Pearce mô tả Man City là “một thế lực khó cưỡng”. Cựu hậu vệ Arsenal, Martin Keown thì ví các cầu thủ Man City như “những hoạ sĩ vẽ nên thứ bóng đá đẹp mắt”. Trong khi đó, HLV Antonio Conte của Chelsea cũng không giấu sự thán phục khi ngợi khen Man City “đã tìm ra cách duy trì sức mạnh suốt thời gian dài”.

Ngôi vô địch Premier League 2017/2018 giúp Man City trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử, kể từ khi giải đổi tên năm 1992, đăng quang sớm trước 5 vòng đấu. M.U của HLV Alex Ferguson cũng từng làm nên kỳ tích như vậy ở mùa giải 2000/2001. Còn nếu tính từ thời điểm giải vẫn còn tên cũ là Hạng nhất Anh, chỉ có hai CLB khác đăng quang khi mùa giải vẫn còn 5 trận. Đó là M.U mùa 1907/1908 và Everton mùa 1984/1985. Với riêng HLV Pep Guardiola, ông trở thành nhà cầm quân người Tây Ban Nha đầu tiên sở hữu cúp vô địch bóng đá Anh.

Một điểm trùng hợp đáng thú vị là sau Leicester và Chelsea, Man City trở thành một đội áo xanh thứ ba nối ngót đăng quang Premier League trong ba mùa giải gần đây. Suốt một thời gian dài, xứ sương mù luôn được phủ bởi màu đỏ của M.U, Liverpool và Arsenal. Trong lịch sử 126 năm qua, 3 CLB này chia nhau thống trị giải bóng đá hàng đầu nước Anh với lần lượt 20, 18 và 13 chiếc cup vô địch. Nếu đem danh hiệu đặt lên bàn so sánh, Man City chắc hẳn chỉ là kẻ tý hon so với những những gã khổng lồ khoác áo đỏ. Phải chăng, lịch sử Premier League đã sang trang khi màu đỏ hết thời và nhường chỗ cho sắc xanh lên ngôi?

MỚI - NÓNG