'Ngồi chơi xơi nước', thủ môn Chelsea vẫn nâng cúp Europa League

Robert Green nâng cao chức vô địch cùng Chelsea dù chẳng thi đấu phút nào mùa này.
Robert Green nâng cao chức vô địch cùng Chelsea dù chẳng thi đấu phút nào mùa này.
TPO - Người gác đền số 3 của Chelsea là Robert Green dù không thi đấu trận nào cả mùa giải, vẫn "đường hoàng" nâng cúp vô địch Europa League.

Chiến thắng "hủy diệt" 4-1 trước Arsenal tại Baku biến Chelsea trở thành tân vương của Europa League. Một chi tiết đặc biệt trong buổi lễ ăn mừng chính là màn nâng cúp vô địch của thủ môn số 3 đội bóng - Robert Green. Thủ thành 39 tuổi người Anh mặc quần áo thi đấu và được nâng chiếc cúp bạc Europa League trong sự hô vang của các đồng đội, mặc dù cả mùa giải, anh chẳng ra sân bất cứ phút nào cả, thậm chí nhiều CĐV trung lập còn bất ngờ trước sự hiện diện của cựu thủ môn Huddersfield Town trong đội hình “The Blus”.

Robert Green rời Huddersfield Town hồi tháng 7/2019 để gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở tuổi 39, anh chấp nhận vai trò thủ môn số 3 ở sân Stamford Bridge, sau Kepa Arrizabalaga và Willy Caballero. Theo thống kê, thủ thành sinh năm 1980 đã trải qua 645 ngày mà không thi đấu bất kỳ phút nào, bất chấp trước đó anh từng có 267 lần thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Thực ra thì Robert Green cũng từng ra sân trong màu áo Chelsea, đó là ở trận giao hữu với New England Revolution trên đất Mỹ. Khi ấy anh được HLV Maurizio Sarri trao cơ hội vào sân ở phút... 88. Trong khoảng 6 phút ít ỏi trên sân (bao gồm cả bù giờ), thủ thành 39 tuổi này chẳng phải bắt bất cứ quả bóng nào từ đối phương cả.

Trong trận chung kết Europa League giữa Chelsea và Arsenal, HLV Robert Green không có tên trong đội hình dự bị và vì trước đó chưa từng ra sân trận nào trong cả mùa giải, nên anh không có phần nhận huy chương. Theo nhận định của báo chí Anh, phần nâng cúp cùng Chelsea có lẽ sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng của thủ thành người Anh trong màu áo đội bóng thành London. Gần như chắc chắn, anh sẽ rời Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.

MỚI - NÓNG