'Nhà vô địch trong lòng người hâm mộ'

'Nhà vô địch trong lòng người hâm mộ'
TP - BLV Vũ Quang Huy cho rằng, dù không thể tiến thêm bước nữa để giành chức vô địch, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trong trái tim của người hâm mộ.

Ở trận đấu cuối cùng giải U23 châu Á, phải thi đấu trong điều kiện thời tiết bất lợi, dù bị dẫn trước, nhưng U23 Việt Nam đã chơi kiên cường trước U23 Uzbekistan để gỡ hòa 1-1 trước khi đưa trận đấu tới 30 phút hiệp phụ và chỉ phải nhận bàn thua đáng tiếc ở những phút cuối cùng.

Đánh giá về chuyên môn, BLV Vũ Quang Huy cho biết: "Tôi cho rằng, U23 Uzbekistan là đội bóng hoàn chỉnh nhất trong những đội bóng mà chúng ta đã gặp từ đầu giải đến giờ, tấn công đa dạng, đều quân ở các tuyến và thể lực tốt. Nếu U23 Uzbekistan dứt điểm tốt hơn và U23 Việt Nam không có sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng thì chúng ta có thể nhận đã nhận thêm bàn thua rồi. Nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam như vậy đã là quá tuyệt vời. Các em đã chơi hết sức mình, theo tôi là đã đến ngưỡng, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa tuyết (U23 Uzbekistan quá quen với cái lạnh). Tôi có chút tiếc nuối ở quả thua ở những phút cuối cùng bởi suýt đưa trận đấu đến loạt penalty như 2 trận tứ kết và bán kết trước đó”.

Cũng theo BLV Vũ Quang Huy, ngay cả khi không thể giành kết quả cao nhất, U23 Việt Nam đã có hành trình đầy quả cảm và thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng có được những sự tôn vinh. "U23 Việt Nam đã chiến đấu hết mình vì người hâm mộ Việt Nam. Dù không thể tiến thêm bước nữa để giành chức vô địch, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã giành chiến thắng trong trái tim của người hâm mộ. Chúng ta tự hào vì những gì mà các em đã làm được và thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng được vinh danh".

"Kỳ tích mà thầy trò HLV Park Hang Seo làm được sẽ là một cú hích lớn, không chỉ trong khuôn khổ lĩnh vực thể thao, mà còn đủ sức thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Chúng ta đã có được bài học, cứ cố gắng phấn đấu và quyết tâm theo đuổi, rồi sẽ có ngày chúng ta hái quả ngọt".

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.