Nhảy lên nhì bảng, HLV Man City tránh nói về chức vô địch

Nhảy lên nhì bảng, HLV Man City tránh nói về chức vô địch
TPO - Man City vừa giành chiến thắng đậm 4-0 trước Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh rạng sáng nay. Thầy trò HLV Guardiola vươn lên đứng nhì bảng, còn một trận chưa đá.

Cơn mưa bàn thắng trên sân Etihad bắt đầu ở phút 26, trung vệ John Stones mở tỉ số cho Man City trước Crystal Palace sau pha kiến tạo đẳng cấp của Bruyne. Sang hiệp 2, tiền vệ Ilkay Gundogan có bàn đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 56.

12 phút sau, Stones hoàn thành cú đúp cho đội nhà trước khi Sterling ấn định tỉ số 4-0 cho Man City ở phút 88 nhờ cú sút phạt thành bàn đầu tiên của tiền vệ người Anh.

Thắng trận thứ 5 liên tiếp, Man City từ kẻ bị nghi ngờ trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Guardiola vẫn thận trọng khi nói về cơ hội vô địch của Man City.

“Tôi không muốn gửi đi thông điệp nào cả. Đội sẽ gặp Aston Villa vào giữa tuần. Vài tuần trước, chúng tôi kém Liverpool và đã thắng vài trận, điều đội cần làm. Sinh nhật của tôi ư? Vắng gia đình nên tôi sẽ uống gì đó thôi”, HLV Guardiola nói. Ông sẽ bước sang tuổi 50 vào hôm nay.

“Sự hồi sinh của Stones? Là do chính cậu ấy. Stones đã đấu tranh với nhiều thứ trong quá khứ. Cậu ấy xứng đáng ra sân và đã tạo mối quan hệ tốt với đối tác trung vệ”, Guardiola khen ngợi trung vệ Stones.

Cặp trung vệ John Stones và Ruben Dias đã thi đấu cùng nhau trong 10 trận mùa này và chỉ để thủng lưới đúng một lần. Hàng thủ là điểm nhấn đáng chú ý của Man City, họ giữ sạch lưới 9/17 trận tại giải Ngoại hạng Anh, thành tích tốt nhất lịch sử đội bóng này. Đoàn quân của HLV Guardiola cũng là đội đầu tiên thắng 5 trận liên tiếp ở mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.