Nhịp đập Olympic 8 - 8

Nhịp đập Olympic 8 - 8
TP - Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Ban tổ chức London 2012 cho biết chi phí tổ chức Thế vận hội năm nay là 14,4 tỷ USD, vượt gấp 4 lần so với ngân sách đề xuất ban đầu (3,6 tỷ USD).

> Nhịp đập Olympic 7 - 8

* Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã quyết định loại VĐV người Kuwait Mohammad Al-Azemi vì đã chơi thiếu fair-play ở đích đến, khi cố tình ngăn cản người về sau.

* Với thành tích bơi lội quá nghèo nàn tại London 2012, Úc đã quyết định tiến hành thanh tra tình hình đội bơi nước này. Tại Olympic London 2012, đội bơi Úc chỉ đoạt được 10 huy chương trong đó chỉ có 1 HCV từ nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, không một kình ngư Úc nào giành được HCV bơi lội cá nhân

* Beth Tweddle đã giành được chiếc HCĐ quý giá ở nội dung xà lệch để trở thành nữ VĐV đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Anh giành được huy chương Olympic ở môn TDDC.

* Thể thao Iran đã giành được tấm HCV đầu tiên tại Olympic London 2012 nhờ thắng lợi của đô vật Hamid Sourian tại hạng 55 kg vật cổ điển nam. Như vậy sau 40 năm, lần đầu tiên Iran giành được HCV ở nội dung này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG