Những cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam năm Mậu Tuất

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
TPO - Những cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam trong năm Mậu Tuất

Tháng 2

Năm Mậu Tuất sẽ mở màn bằng trận tranh Siêu Cúp quốc gia giữa Quảng Nam và SLNA vào ngày 24/2 (tức mồng 9 Tết).
Chỉ vài ngày sau, các đại diện của bóng đá Việt Nam là Thanh Hóa và SLNA Ninh tiếp tục bước vào lượt trận thứ 2 của AFC Cup (đối với Thanh Hóa là vào ngày 27/2 còn đối với SLNA là vào ngày 28/2).

Tháng 3

Giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam là V-League sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 10/3 với sự tham dự của 14 đội bóng: Quảng Nam, Thanh Hóa, Hà Nội, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, SLNA, Bình Dương, HA.GL. Sài Gòn, TP.HCM, Khánh Hòa, SHB.Đà Nẵng, Cần Thơ và Nam Định. Giải đấu năm nay dự kiến sẽ kéo dài trong 7 tháng và khép lại sau vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 6/10.

Đến ngày 27/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2019 trên sân khách gặp đội tuyển Jordan.

Tháng 4

Từ ngày 6/4 đến 20/4 tại Jordan, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tham gia tranh tài tại VCK giải bóng đá nữ châu Á. Tại giải năm nay, các cô gái Việt Nam nằm ở bảng đấu tử thần với các đàn chị Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là nằm trong số 5 đội mạnh nhất để giành quyền tham dự World Cup nữ 2019.

Trong khi đó, giải hạng Nhất 2018 với sự tham dự của 10 đội sẽ được mở màn ngày 14/4 và kết thúc vào ngày 29/9. Còn Cúp quốc gia sẽ khai mạc vào ngày 8/4 và khép lại vào ngày 7/10.

Tháng 5

Nếu vượt qua được vòng đấu bảng, các CLB Việt Nam là Thanh Hóa và SLNA sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng đấu knoct-out của AFC Cup 2018 trong các ngày 8-9/5 (lượt đi) và 15-16/5 (lượt về).

Tháng 6 & tháng 7

Từ ngày 21/6 đến 4/7 tại Indonesia sẽ diễn ra giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2018. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này với mục tiêu giành lại ngôi Hậu từ tay các cô gái Thái Lan

Tháng 8

Mục tiêu trọng điểm của TTVN trong năm mới Mậu Tuất chính là ASIAD 18 tại Indonesia diễn ra từ ngày 18/8 đến 2/9. Tại Á vận hội lần này, mục tiêu của đoàn TTVN là giành ít nhất là 3 HCV để lọt vào Top 20 quốc gia hàng đầu châu lục.

Tháng 9

Từ ngày 20/9 đến 7/10, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ tham dự VCK giải U16 châu Á tại Malaysia. Với việc lọt vào tứ kết giải đấu lần trước, U16 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại giải đấu năm nay.

Tháng 10

Từ ngày 6/10 đến 18/10, TTVN sẽ tham dự Olympic trẻ 2018 tại Buenos Aires (Argentina). Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, sân chơi này được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần kể từ lần đầu tiên vào năm 2010 tại Singapore, nhằm tạo cơ hội thi đấu, cọ xát và truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ ở lĩnh vực thể thao trên toàn thế giới.

VCK giải U19 châu Á 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 18/10 đến 7/11. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển U19 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và được kỳ vọng là sẽ tiếp tục chơi ấn tượng như giải đấu năm 2016 (lọt vào bán kết).

Tháng 11 & tháng 12

Diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12, AFF Cup 2018 là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển quốc gia sẽ góp mặt thi đấu. Sau 3 kỳ AFF Cup liên tiếp không có được thành tích đáng chú ý, mục tiêu đặt ra cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở giải đấu này giành quyền lọt vào chung kết.

Cũng vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII - cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của thể thao Việt Nam theo chu kỳ 4 năm một lần sẽ được tổ chức với địa điểm thi đấu chính tại Hà Nội.

Tháng 1/2019

Vẫn thuộc năm Mậu Tuất, VCK Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức tại UAE từ ngày 5/1 đến 1/2/2019. Đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu số 1 châu lục này mà không phải với tư cách là đội chủ nhà. Người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tạo nên được kỳ tích ở giải đấu này giống như những gì mà đội tuyển U23 Việt Nam đã làm được trong những ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu

MỚI - NÓNG