Những ứng viên vô địch Champions League

Barcelona là ứng viên số 1 cho chức vô địch.
Barcelona là ứng viên số 1 cho chức vô địch.
TP - Giới chuyên môn đánh giá, Barcelona là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa tiến hành bốc thăm vòng tứ  kết Champions League tại Nyon (Thụy Sỹ). Lá thăm may rủi đưa ĐKVĐ Real Madrid đụng độ Juventus để tái hiện trận chung kết Champions League mùa trước, trong khi hai đội bóng Anh là Man City và Liverpool buộc phải loại nhau. Ở hai cặp đấu còn lại, Barcelona chạm trán AS Roma, còn Sevilla đụng độ “gã khổng lồ” nước Đức Bayern Munich.

Giới chuyên môn đánh giá, Barcelona là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này. Trong mùa giải đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Ernesto Valverde, đội chủ sân Nou Camp giành vé vào chơi tứ kết với thành tích bất bại. Bên cạnh hàng công chất lượng với ngôi sao lớn nhất Lionel Messi, hàng thủ của Barca chỉ thủng lưới hai bàn từ đầu mùa. Chặng đường của Barca càng trở nên dễ dàng hơn khi họ chỉ chạm trán AS Roma - đội được đánh giá yếu nhất trong số 8 cái tên lọt vào tứ kết.

Real Madrid đang trải qua mùa giải đáng quên ở La Liga, nhưng họ lại thể hiện một bộ mặt khác ở đấu trường châu Âu. Chiến thắng vang dội cả lượt đi và về trước ứng viên vô địch PSG là lời cảnh tỉnh của nhà ĐKVĐ với các đối thủ. Trong trận chung kết mùa trước, Real đã giành chiến thắng 4-1 trước Juventus để trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nếu có thể đăng quang năm thứ 3 liên tiếp, thầy trò Zidane sẽ tạo một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” mà bất cứ đội bóng nào cũng rất khó có thể phá vỡ.

Man City, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân tài năng Pep Guardiola, đang thể hiện phong độ cao từ giải đấu quốc nội cho đến sân chơi châu Âu. Cuộc chạm trán giữa Man City và Liverpool ở tứ kết Champions League chắc chắn thu hút sự quan tâm rất lớn khi hai ông lớn nước Anh buộc phải loại nhau. “Hùm xám” Bayern cũng là một cái tên được đánh giá cao. Lịch sử cho thấy đại diện nước Đức luôn là ông lớn tại sân chơi châu Âu với 5 lần lên ngôi ở đấu trường này. Trong khi đó, Sevilla và AS Roma bị xem là “lót đường” khi 2 đội này có tỷ lệ đặt cửa sẽ vô địch thấp nhất.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.