Nỗi lo của HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo
TP - Tại cuộc làm việc hôm 22/5 với Tổng cục TDTT, VFF cùng HLV Park Hang Seo, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã nêu rõ quan điểm: Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020 có tính chất quan trọng như nhau. Như vậy là đã rõ, đội tuyển Việt Nam sẽ không bỏ qua mặt trận nào.

Trên thực tế, VFF và HLV Park Hang Seo từ sớm cũng đã xác định 2 mục tiêu trong năm nay với đội tuyển Việt Nam, là vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và bảo vệ thành công ngôi vương ở AFF Cup 2020. Không khó để giải thích cho tham vọng trên của VFF nếu nhìn vào vị thế của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam đang giữ vị trí nhất bảng G với 11 điểm, đứng trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, 4 trận), và Indonesia (0 điểm).

Phía trước, thầy trò ông Park sẽ lần lượt gặp lại Malaysia, Indonesia và UAE. Theo tính toán của VFF và ông Park, Indonesia đã hết cơ hội, không còn động lực thi đấu và lại cũng khá yếu ở giai đoạn hiện tại. Đội tuyển Việt Nam có thể cầm chắc 3 điểm trước đối thủ này, như cách đã dễ dàng đánh bại Indonesia ở trận lượt đi tại Bali. Trận đấu với Malaysia vì vậy sẽ mang ý nghĩa then chốt bởi nếu thắng, cơ hội đi tiếp của Việt Nam sẽ rộng mở, không cần phải quan tâm nhiều tới chuyến làm khách trước UAE vốn dự báo sẽ rất khó khăn.

Ông Park Hang Seo trong cuộc làm việc với “tư lệnh” ngành văn hoá, thể thao du lịch và lãnh đạo VFF cũng chia sẻ quan điểm này. Với đấu trường AFF Cup, Việt Nam là đương kim vô địch nên mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vị dĩ nhiên phải được đặt ra. Như khẳng định của Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, đây còn là vấn đề hình ảnh quốc gia nên tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ chuẩn bị lực lượng mạnh nhất để dự giải.

Tuy nhiên với việc “ôm” cả hai mục tiêu lớn, VFF và ông Park Hang Seo sẽ phải đối diện nhiều vấn đề lớn, như lực lượng đủ cho 2 mặt trận ra sao, điểm rơi phong độ của tuyển Việt Nam cũng như từng cá nhân có thể tác động tới sức mạnh của cả đội. Ông Park Hang Seo hôm 22/5 đã công khai nỗi lo vốn không còn mới, là tình trạng thiếu hụt tiền đạo của tuyển Việt Nam hiện nay.

Theo ông Park, việc các CLB ở V-League ưu tiên vị trí tiền đạo cho ngoại binh đã khiến các tiền đạo nội không có cơ hội rèn luyện. Trong tay nhà cầm quân Hàn Quốc lúc này chỉ có Tiến Linh và Đức Chinh là những tiền đạo thực thụ. Tuy nhiên, cả hai đều không đảm bảo được yêu cầu của một trung phong đúng nghĩa. Công Phượng từ lâu quen thi đấu ở vị trí hộ công, trong khi Văn Toàn cũng thường xuyên bị đưa sang cánh. Nhưng nếu nhìn vào lối chơi cũng như triết lý cầm quân của ông Park, dễ thấy tiền đạo chưa hẳn là nơi ông lo lắng nhất.

Trên thực tế, ưu tiên hàng đầu của ông Park ở các đội bóng là sự vững chắc, hàng thủ vì vậy được ông “chăm sóc” kỹ lưỡng nhất. Tuy nhiên phía trước, chấn thương của các trụ cột cũng như các lý do khác đang khiến cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam suy yếu trông thấy. Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông Park sẽ không có sự phục vụ của Trọng Hoàng (vì thẻ phạt) và Duy Mạnh (chấn thương). Tới AFF Cup 2020, ông thậm chí có thể mất thêm Văn Hậu và Đặng Văn Lâm nếu không được CLB chủ quản (trường hợp Văn Hậu gia hạn hợp đồng với Heereveen) chấp thuận “nhả người”.

Ở giải đấu này, Đình Trọng có thể trở lại nhưng Duy Mạnh dự báo chưa thể thi đấu. Lối chơi đã bị “bắt bài” của tuyển Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi đối với nhà cầm quân Hàn Quốc. Ở trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình tại Vòng loại World Cup hồi năm ngoái, Việt Nam đã phải rất chật vật mới giành được chiến thắng tối thiểu 1-0.

Một vấn đề khác cũng có thể khiến ông Park phải lo lắng là phong độ của những trụ cột, điển hình như Quang Hải. Việc phải “cày ải” với mật độ quá dày đã tác động rõ ràng tới khả năng chiến đấu của tiền vệ CLB Hà Nội. Quang Hải chơi mờ nhạt ở một loạt giải đấu quan trọng gần đây của Việt Nam, như SEA Games 30, VCK U23 châu Á 2020 hay thậm chí cả hai trận đấu với Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022. Rõ ràng là có quá nhiều vấn đề ông Park phải đối diện. Đây có lẽ cũng là lý do khiến “tư lệnh” ngành thể thao phải lưu ý VFF hỗ trợ tối đa cho ông.

MỚI - NÓNG