Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2017:

Nối tiếp hào khí U23 Việt Nam

U23 truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ. Ảnh: Hồng Vĩnh.
U23 truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Trận Siêu Cúp quốc gia 2017 diễn ra vào 16h00 ngày 24/2/2018 (tức mùng 9 Tết) trên sân Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch V-League 2017 - Quảng Nam FC và nhà vô địch Cúp quốc gia 2017 - Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Hai đội sẽ thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m ngay để xác định đội đoạt chức vô địch. Bên cạnh đó, mỗi đội được quyền sử dụng 2 cầu thủ ngoại và một cầu thủ nhập tịch trên sân.

Siêu Cúp quốc gia đã trải qua 18 lần tổ chức, hiện SLNA và B.Bình Dương đang là những đội giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch. Nếu giành chức vô địch năm nay, SLNA sẽ vươn lên thống trị ở mặt trận Siêu Cúp quốc gia. Trong khi đó, đây mới chỉ là lần đầu tiên Quảng Nam FC có vinh dự góp mặt ở trận tranh Siêu Cúp.

Trận đấu này đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước khi có sự góp mặt của Quả bóng vàng Việt Nam 2017, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam FC) và hai ngôi sao vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh của CLB SLNA.

Trong đó, màn đối đầu được mong chờ nhất là giữa Thanh Trung  và  Xuân Mạnh. Tại V-League 2017, Thanh Trung là nhà kiến tạo giúp Quảng Nam FC bất ngờ lên ngôi vô địch, còn Xuân Mạnh trong màu áo U23 Việt Nam chơi ấn tượng ở hàng phòng ngự với vai trò hậu vệ biên khi Đoàn Văn Hậu dính chấn thương.

CLB Quảng Nam tuy lần đầu góp mặt nhưng không hề tỏ ra yếu thế khi họ đang là đội đương kim vô địch quốc gia với dàn cầu thủ chất lượng. CLB Sông Lam Nghệ An với vị thế, truyền thống giàu thành tích cũng như sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng như Văn Đức, Xuân Mạnh. Khi mà Phi Sơn đã không còn thi đấu thì đó sẽ là cơ hội thuận lợi để tiền vệ công Phan Văn Đức tỏa sáng.

Hai độ SLNA và Quảng Nam FC đều khẳng định sẽ cống hiến cho người hâm mộ cả nước một trận đấu hấp dẫn và kịch tính với nỗ lực cao nhất để phục vụ người hâm mộ cả nước để tạo bước đà cho mùa giải 2018.

HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) cho hay: “Văn Đức và Xuân Mạnh đều ý thức rõ phải nỗ lực hơn nữa trong màu áo CLB. Trước Tết, chúng tôi lên đường sang Singapore để chuẩn bị cho chuyến làm khách của Tampines Rovers tại bảng H, AFC Cup 2018. Sau đó, toàn đội sẽ tập trung cho trận Siêu Cúp. Chiếc Cúp thì chỉ có 1 và SLNA sẽ cố gắng hết sức để giành chiếc Siêu Cúp lần thứ 5 (trước đó, SLNA đã 4 lần đoạt Siêu Cúp vào các năm 2000, 2001, 2002 và 2011)”.

Phó Giám đốc điều hành CLB Quảng Nam Nguyễn Đình Thế cho biết, chắc chắn Quảng Nam sẽ nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất ngay trong lần đầu đá Siêu Cúp như chức vô địch V-League lịch sử.

Sau thành công của ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á hy vọng sẽ thúc đẩy NHM đến sân nhiều hơn để chứng kiến và cổ vũ cho những người hùng vừa làm rạng danh bóng đá nước nhà ở trận siêu cúp.

Trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia được tổ chức hàng năm và trở thành trận đấu mở màn cho mùa giải mới, luôn thu hút sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ bóng đá cả nước. Trận đấu Siêu Cúp bóng đá quốc gia đã góp phần hoàn thiện lịch thi đấu bóng đá đỉnh cao quốc gia, nâng cao uy tín của bóng đá Việt Nam.

Trận đấu này cũng được kỳ vọng là bữa tiệc bóng đá đặc sắc đầu năm dành cho khán giả và người hâm mộ, sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho bóng đá Việt Nam trước khi bước vào mùa giải mới năm 2018.

Trận đấu do tổ trọng tài FIFA điều khiển, được mở cửa tự do để tri ân người hâm mộ.

Nối tiếp hào khí U23 Việt Nam ảnh 1
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.