BLV Vũ Quang Huy

'Olympic Việt Nam cần tấn công phủ đầu Bahrain'

'Olympic Việt Nam cần tấn công phủ đầu Bahrain'
TPO - Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, dù được đánh giá cáo hơn đối thủ Bahrain, nhưng Olympic Việt Nam không được phép chủ quan và cần tấn công phủ đầu đối thủ.

19h30 hôm nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp Bahrain trong khuôn khổ vòng 1/8 môn bóng đá nam, Asiad 2018 tại SVĐ thành phố Bekasi, Indonesia. Theo BLV Vũ Quang Huy, gần như chắc chắn ông Park sẽ chọn Phạm Đức Huy ra sân ngay từ đầu thay Hùng Dũng. Bộ đôi Đức Huy - Xuân Trường từng kết hợp thi đấu rất tốt ở giải U23 châu Á 2018.

Đỗ Hùng Dũng được đánh giá là một trong những cầu thủ có tố chất về sức bền và thể lực tốt nhất trong đội hình Olympic Việt Nam. Anh được HLV Park Hang-seo tin dùng nơi tuyến giữa nhờ khả năng thu hồi bóng và phạm vi hoạt động rộng.

Thế nhưng, rất đáng tiếc là Hùng Dũng dính chấn thương sau một tình huống tranh chấp bóng với đối phương ở cuối hiệp 1 trận Olympic Việt Nam thắng 1 - 0 Olympic Nhật Bản chiều 19/8. Các bác sỹ kết luận tiền vệ của Hà Nội FC bị gãy ngón cái chân trái. Hùng Dũng sẽ cần khoảng 6 tuần để có thể hồi phục, đồng nghĩa anh phải sớm nói lời chia tay với ASIAD 18.

“Tôi rất tiếc khi Hùng Dũng gặp chấn thương. Nhưng bóng đá khó nói trước vì nếu chúng ta giữ gìn, mà đối thủ chơi quyết liệt thì cũng chịu. Dù vậy, ở các trận vòng bảng, HLV Park đã có cơ hội thử nghiệm đội hình nhiều lần. Đức Huy ít được đá ở V-League nhưng ông Park để Đức Huy thi đấu khá nhiều tại ASIAD lần này. Tôi có cảm giác Đức Huy được tung vào sân ở U23 Việt Nam, cậu ấy lại trở lại với chính mình. Chúng ta có thể tương đối an tâm về sự thay thế này”, BLV Quang Huy nhận định.

Trong lịch sử, Việt Nam từng gặp Bahrain 4 lần ở cấp độ ĐTQG với thành tích thắng 3 trận, chỉ thua 1. Ở cấp độ trẻ, năm 2010 tuyển Olympic Việt Nam từng đánh bại Bahrain ở Asian Games 16 (Quảng Châu, Trung Quốc). Gần hơn, U19 Việt Nam đã thắng Bahrain 1-0 tại VCK U19 châu Á 2016, kết quả giúp chúng ta tham dự U20 thế giới tại Hàn Quốc sau đó.

Ở trận đấu này, Olympic Việt Nam được đánh giá cao hơn Bahrain. Dù vậy, BLV Quang Huy cho rằng, Olympic Việt Nam không được phép chủ quan. “Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng thuyết phục, trong khi Olympic Bahrain phải lách qua khe cửa hẹp mới vào được vòng 16 đội. Ở mọi mặt, Olympic Việt Nam đều nhỉnh hơn, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Trong bóng đá, nhất là tuyển trẻ, luôn luôn có sự bất ngờ”.

Cũng theo BLV Vũ Quang Huy ở trận đấu tối nay, Olympic Việt Nam cần nhập cuộc với lối chơi. "Chúng ta cần đẩy cao tốc độ ngay từ tiếng còi khai cuộc, tấn công phủ đầu đối thủ", BLV Quang Huy nhận định.

MỚI - NÓNG