Olympic Việt Nam: Cửa sáng vào tứ kết

HLV Park Hang seo (bìa phải) không vui khi biết một số ý kiến từ các nhà chuyên môn trong nước cho rằng ông đã tiêu tốn sức lực cầu thủ không cần thiết trong trận thắng Olympic Nhật Bản ở vòng bảng, dẫn đến chấn thương của tiền vệ Hùng Dũng. Ảnh: VSI.
HLV Park Hang seo (bìa phải) không vui khi biết một số ý kiến từ các nhà chuyên môn trong nước cho rằng ông đã tiêu tốn sức lực cầu thủ không cần thiết trong trận thắng Olympic Nhật Bản ở vòng bảng, dẫn đến chấn thương của tiền vệ Hùng Dũng. Ảnh: VSI.
TP - Thầy trò HLV Park Hang Seo có nhiều cơ hội để đi tiếp vào Tứ kết khi đối thủ ở trận đấu ngày 23/8 tới chỉ là Bahrain, được xác định không quá mạnh.

Trưa 21/8, Olympic Việt Nam đã di chuyển tới thành phố Bekasi để chuẩn bị cho trận đấu vòng 1/8 với Bahrain. Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập nhẹ tại sân tập B, tổ hợp thể thao Sanayang Bung Karno.

Trước buổi tập, HLV Park Hang Seo đã chủ động chia sẻ với báo chí Việt Nam một số vấn đề liên quan tới chuyên môn đội bóng. Ông Park Hang Seo tỏ ra không vui khi biết một số ý kiến cho rằng, Olympic Việt Nam đã quá tốn sức cho trận đấu với Nhật Bản hôm 19/8, trong khi đội đã chắc vé đi tiếp. “Tôi biết họ ở vị trí thứ 3 nên có thể phê phán. Thực ra sau trận đấu với Nepal, khi đã chắc chắn đi tiếp, tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều về việc chúng ta đá như thế nào, có sử dụng tổng lực chơi với Nhật Bản hay không”-HLV Park Hang Seo nói.

Theo ông Park Hang Seo, ở bảng E sau trận thắng Hàn Quốc, Malaysia đã chắc suất đầu bảng. Nhưng ở bảng D, dù nhất bảng Việt Nam cũng không biết đối thủ phía sau là đội nào. Ông đã tính toán tới việc Olympic Việt Nam sẽ vẫn có 3 ngày nghỉ để cầu thủ hồi phục thể lực sau trận đấu với Nhật Bản. “Và tôi cũng nghĩ ở cấp độ đội lớn, chúng ta chưa từng thắng Nhật Bản. Chính vì vậy tôi rất muốn chúng ta thắng để phá được sự “kỵ rơ” đó. Olympic Việt Nam đã nỗ lực hết sức và giành chiến thắng. Còn chuyện Hùng Dũng bị chấn thương, tôi cho rằng việc một cầu thủ ra sân rồi chấn thương là không thể tính trước. Đây là tổn thất về lực lượng và chiến thuật của đội nhưng chúng ta phải chấp nhận, bởi đó chỉ là sự thiếu may mắn”-HLV Park Hang Seo nói.

Sau trận thắng Malaysia 3-2 ở lượt cuối bảng E, Bahrain đã giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Kết quả này cũng khiến Bahrain trở thành đối thủ của Olympic Việt Nam tại vòng 1/8. Theo HLV Samir Chammam, Bahrain tham dự Asiad 2018 với mục tiêu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Họ vì vậy không đặt mục tiêu cụ thể tại Asiad 2018. Thành phần của Bahrain cũng được xác định gồm chủ yếu là các cầu thủ 21 tuổi, trong đó có cả những cầu thủ sinh năm 1998, 1999 và 2000. So với Olympic Việt Nam, Bahrain có độ tuổi trung bình trẻ hơn rất nhiều.

HLV Park Hang Seo cũng cho thấy ông nắm khá kỹ tình hình Bahrain trước cuộc chạm trán giữa đôi bên. “Theo chỗ tôi được biết, Bahrain từng gặp Việt Nam ở cấp độ đội lớn 4 lần, chúng ta thắng 3 và chỉ thua 1. U19 Việt Nam cũng từng thắng Bahrain ở VCK U19 châu Á 2014. Nhưng những chuyện đó không ảnh hưởng nhiều tới trận đấu sắp tới”-HLV Park Hang Seo nói.

Theo ông Park Hang Seo, ông đã nghiên cứu 1 trận đấu của Bahrain ở Asiad 2018 và trong ngày hôm nay, đội sẽ tiếp tục nghiên cứu băng hình trận thắng 3-2 của đội bóng này trước Malaysia. Theo đánh giá của ông Park Hang Seo, Bahrain sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, chơi tấn công và cũng phản công rất tốt. Olympic Việt Nam vì vậy phải thi đấu rất tập trung.

Thừa nhận rằng Olympic Việt Nam vẫn còn những điểm chưa hoàn hảo, nhưng HLV Park Hang Seo nói ông sẽ giữ kín để tránh làm lộ bí mật đội. “Tôi xin phép được giữ bí mật chuyện đó kẻo lộ (cười). Tuy nhiên, tôi có thể nói là các hậu vệ của chúng ta đã chơi tốt hơn” - HLV Park Hang Seo cho biết. Theo ông Park Hang Seo, bộ ba trung vệ Tiến Dũng-Duy Mạnh - Đình Trọng đã chơi với nhau từ VCK U23 châu Á 2018 nên rất hiểu nhau, phối hợp ăn ý.

MỚI - NÓNG