Olympic Việt Nam: Thua một trận đấu không phải là bi kịch

Thất bại trước UAE trong trận tranh HCĐ Asiad 2018, ở góc độ nào đó tốt cho bóng đá Việt Nam.
Thất bại trước UAE trong trận tranh HCĐ Asiad 2018, ở góc độ nào đó tốt cho bóng đá Việt Nam.
TPO - Việc Olympic Việt Nam để thua UAE trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 2018, xét ở góc độ nào đó là được nhiều hơn mất.

Cái thầy trò HLV Park Hang Seo mất là chiếc HCĐ có thể đoạt được, thứ có thể khiến người hâm mộ Việt Nam lên cơn sốt một lần nữa, như những gì diễn ra sau VCK U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc). Tuy nhiên, với thật bại trước UAE, bóng đá Việt Nam đã có khoảng lặng cần thiết để đánh giá đúng những gì chúng ta đang có.

Bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ trẻ đầy tiềm năng, đấy là thực tế không thể phủ nhận. Từ VCK U23 châu Á 2018 đến Asiad 2018, đội quân của HLV Park Hang Seo đã trưởng thành hơn, cả về lối chơi, chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu.

Olympic Việt Nam đã có thể chơi rất tự tin trước những đối thủ mạnh của châu lục, thay vì yếu thế như trước đây. Đấy là một thực tế khác có thể nhìn ra.

Chúng ta cũng đang có một HLV giàu kinh nghiệm cầm quân, giỏi chiến thuật và nhiều tâm huyết. HLV Park Hang Seo thực sự đã giúp các cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn về mọi phương diện.

Olympic Việt Nam: Thua một trận đấu không phải là bi kịch ảnh 1 Bóng đá Việt Nam có thể phát triển mạnh hơn nếu được yêu bằng cả lý trí và con tim. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tuy nhiên, tất cả những điều trên là chưa đủ để đảm bảo bóng đá Việt Nam có thể thành công trong tương lai. Sự phấn khích quá đà có thể khiến người hâm mộ cũng như những người làm bóng đá quên đi một thực tế, bóng đá Việt Nam vẫn cần nhiều nỗ lực để vươn lên.

Chúng ta chưa có một nền tảng cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh tế… đủ mạnh để có thể trở thành một nền thể thao lớn, nền bóng đá lớn trong khu vực Đông Nam Á, chưa nói tới ở cấp độ châu lục.

Tại Asiad 2018, Olympic Việt Nam rốt cuộc mới chỉ đối đầu với đội tuyển trẻ của các nền bóng đá mạnh châu lục. Giữa lứa trẻ và cấp độ ĐTQG là sự khác biệt rất lớn. Trong khi đó, Olympic Việt Nam chỉ cần bổ sung thêm 2, hoặc 3 vị trí đã có thể gọi là ĐTQG.

Ở Đông Nam Á, chúng ta vẫn gặp khó khăn khi đối với đầu với Malaysia, Indonesia và đặc biệt là Thái Lan. Một năm trước, U22 Việt Nam vừa thất bại ở SEA Games 29 với lực lượng gần như là những gương mặt vừa tham dự Asiad 2018. Một năm trước nữa, đội tuyển quốc gia Việt Nam để thua Indonesia ở AFF Cup 2016.

Thất bại trước UAE không hề là bi kịch, nếu bóng đá Việt Nam biết rút ra từ đó bài học cho mình. Có như vậy, những gì chúng ta đang có mới không bị lãng phí.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.