Ông Hải 'lơ' lại chê Công Phượng đá kém

Công Phượng (số 10) chưa được HLV Lê Thuỵ Hải đánh giá cao về cách chơi bóng.
Công Phượng (số 10) chưa được HLV Lê Thuỵ Hải đánh giá cao về cách chơi bóng.
TPO - Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước Myanmar ở cúp M150, Công Phượng vẫn bị HLV Lê Thuỵ Hải đánh giá là đá “tối”.  

Chiều 9/12, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Myanmar ở trận ra quân cúp giao hữu M150 tại Buriram (Thái Lan). Trận này, Công Phượng trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 69, đồng thời đóng vai kiến tạo ở hai tình huống ghi bàn đầu tiên của tiền đạo Quang Hải.

Sau trận, tiền đạo HAGL được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuy nhiên theo HLV Lê Thuỵ Hải, Công Phượng chỉ tiến bộ đôi chút so với trước, nhưng lối chơi vẫn “tối”. Ông Hải đồng thời đánh giá Công Phượng không phải di chuyển nhiều ở trận đấu này. “Nói thật tôi và nhiều người vẫn mong chờ Công Phượng chơi xuất sắc và ổn định hơn nữa, vì giờ cậu ấy là tuyển thủ quốc gia rồi, là trụ cột của đội U23 Việt Nam”-HLV Lê Thuỵ Hải được dẫn lời nói.

Theo HLV Lê Thuỵ Hải, chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo một phần bắt nguồn từ việc U23 Myanmar gồm nhiều cầu thủ trẻ, chỉ 17 hay 18 tuổi. Trong khi đó U23 Việt Nam thực tế có nhiều cầu thủ là tuyển thủ quốc gia. Đánh giá màn trình diễn của U23 Việt Nam với sơ đồ 3-4-3 do HLV Park Hang Seo áp dụng ở hiệp 1 là “tạm được”, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng 3 tiền đạo trong sơ đồ trên ít di chuyển và hoán đổi vị trí cho nhau, vốn là yêu cầu để gây bất ngờ với đối phương. Theo HLV Lê Thuỵ Hải, ở hai pha ghi bàn đầu tiên, Quang Hải đã rất xuất sắc, nhưng một phần thủ môn U23 Myanmar đã đứng sai vị trí.

Sau trận đấu với U23 Myanmar, HLV Park Hang Seo cũng không đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam. Theo ông Park Hang Seo, kết quả trận đấu không quan trọng vì chỉ mang tính chất giao hữu. Ông Park Hang Seo cho biết U23 Việt Nam cần phải tích luỹ hơn nữa để có thể chơi tốt tại VCK U23 châu Á 2018.

Chiều nay 10/12, U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ ở Buriram để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với U23 Uzbekistan, diễn ra ngày 13/12 tới.

MỚI - NÓNG